Cán bộ mặt trận làm kinh tế giỏi

(Baonghean.vn) - Với phương châm “là cán bộ công tác mặt trận phải lấy dân làm gốc, biết lắng nghe và thấu hiểu những nguyện vọng của dân”, do vậy anh Nguyễn Văn Sơn – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu luôn nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu, mến phục.

Cán bộ Nguyễn Văn Sơn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc với Hội đồng mục vụ giáo xứ Vĩnh Yên.
Ông Nguyễn Văn Sơn (bên trái) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc với Hội đồng mục vụ giáo xứ Vĩnh Yên.

Trong những năm công tác, ông luôn phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ dám làm, không ngừng học hỏi đề ra nhiều sáng kiến và các giải pháp hay để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo tại địa phương.

Đồng thời, với sự linh hoạt của bản thân ông cùng với tập thể triển khai thực hiện tốt cuộc vận động quỹ vì người nghèo, chăm lo cho người nghèo đón tết, mỗi năm quỹ đã thu được từ 60 – 70 triệu đồng. Từ đó, đã có nguồn hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết, tặng quà tết cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, ông tham mưu với cấp trên phối hợp với các tổ chức, đơn vị ngành y khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Ông còn tích cực tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, chung tay cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Với tài dân vận của ông Sơn nên bà con lương giáo trong đồng lòng thực hiện tốt chủ trương chính sách các cấp.

Ông Sơn cho biết: “Tôi cùng các đồng chí trong khối mặt trên luôn gần dân để kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên phối hợp với giáo xứ Vĩnh Yên nơi sinh sống để tuyên truyền bà con chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, được bà con giáo dân nơi đây hưởng ứng rất tích cực”.

Nhắc đến ông Sơn, người dân không chỉ biết đến là một người cán bộ mặt trận giỏi mà còn là một người thủ lĩnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2010, ông mạnh dạn đầu tư kinh phí, cải tạo hơn 20.000 mở vùng đất hoang hóa, sâu sục ở xóm Tân Thịnh để xây dựng ao đầm nuôi tôm thẻ chân trắng.

Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật nên các ao tôm của ông Sơn từ khi bắt đầu nuôi đến nay hầu như không xảy ra dịch bệnh, tôm sinh trưởng và phát triển tốt, cho sản lượng cao. Riêng trong năm 2015, ông Sơn thu về 20 tấn tôm, với giá trị gần 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn bên đầm tôm cho thu nhập mỗi năm lên đến 600 - 700 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Sơn bên đầm tôm cho thu nhập mỗi năm lên đến 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng năm ông còn nuôi thêm 10.000 con cua và ghẹ, đây đều là những con dễ nuôi, dễ chăm sóc, ít dịch bệnh. Từ việc thành công trong việc nuôi trồng thủy sản nên mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí cũng cho gia đình ông thu lãi từ 600 – 700 triệu đồng.

Ông Hồ Ngọc Thanh - Phó bí thư đảng ủy xã An Hòa cho biết: “Đồng chí Nguyễn Văn Sơn là một người trẻ tuổi, nhanh nhạy trong hoạt động xã hội cũng như phát triển kinh tế và có tinh thần đoàn kết nội bộ rất cao. Trên cơ sở có thu nhập từ phát triển thủy sản – một ngành mũi nhọn địa phương, ông tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong vùng về vốn, chuyển giao kinh nghiệm cho các hộ nuôi khác”.

Hồng Diện

Đài Quỳnh Lưu

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.