Cận cảnh gấp rút hoàn thành bệnh viện dã chiến ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bệnh viện dã chiến hoàn thành sẽ đảm bảo đủ các điều kiện phục vụ cho việc cách ly trường hợp nghi nhiễm, điều trị người bị dương tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, Nghệ An đang khẩn trương gấp rút hoàn thành bệnh viện dã chiến trong thời gian sớm nhất.
Ảnh: Thành Cường
Ngày 10/6, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 3749/UBND về việc thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hiện nay, các cấp ngành đang gấp rút tập trung sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện bộ máy để sớm đưa Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trung tâm Y tế Hưng Nguyên tạm ngừng hoạt động khám, chữa bệnh kể từ 0 giờ, ngày 24/06/2021, để sắp xếp lại công năng các khoa phòng, sửa đổi cơ sở vật chất để phù hợp với công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Theo quy định, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải có 3 khu vực, 1 là khu vực hành chính, 2 là khu vực đệm, 3 là khu vực bệnh nhân. Trong ảnh: các tổ thợ đang lắp đặt hệ thống biển báo đầy đủ, chi tiết, để hướng dẫn nhân viên y tế cũng như bệnh nhân thực hiện đúng quy trình trong công tác khám chữa bệnh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Hệ thống camera giám sát được lắp đặt để giám sát phòng bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác khám, chữa bệnh. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Tham gia trực tiếp tại bệnh viện dã chiến có 70 cán bộ nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Hưng Nguyên cùng các chuyên gia đầu ngành. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
 Tính đến sáng 24/6, Nghệ An đã phát hiện 43 ca dương tính với Covid-19, trong đó, trong đó có 41 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Hai bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ứng phó với tình hình đại dịch bùng phát, việc bổ sung thêm bệnh viện dã chiến chuyên sàng lọc và điều trị người bị nhiễm Covid-19 là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện dã chiến có thể điều trị cho 100 bệnh nhân Covid-19 nhẹ và vừa. Những bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu mới chuyển về Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sáng ngày 24/6, Phó ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh đã đến kiểm tra, đánh giá các phương án đảm bảo an ninh trật tự và hậu cần của huyện Hưng Nguyên chuẩn bị cho bệnh viện dã chiến. Dự kiến bệnh viện dã chiến sẽ được đưa vào hoạt động ngày 29/6 này. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.