Cần sự chia sẻ, đồng hành với người dân Diễn Bích (Diễn Châu)

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Diễn Bích cũng như rất nhiều địa phương khác trong cả nước đang chống chọi với đại dịch Covid-19. Mong rằng mọi người dân với đạo lý dân tộc "bầu ơi thương lấy bí cùng...", có sự đồng cảm, ủng hộ thay vì kỳ thị, tẩy chay sản phẩm hàng hóa của bà con vùng ảnh hưởng dịch,
Diễn Bích hiện có 222 tàu thuyền, trong đó có 150 tàu có công suất 90 CV trở lên. Ảnh Thành Cường
Diễn Bích hiện có 222 tàu thuyền, trong đó có 150 tàu công suất 90 CV trở lên. Sinh kế chủ yếu của người dân là nghề khai thác hải sản xa bờ và hậu cần nghề cá. Ảnh: Thành Cường
Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19
 Diễn Bích là một xã ven biển của huyện Diễn Châu. Toàn xã có 2.875 hộ với 12.585 nhân khẩu. 70% sinh kế của người dân xã Diễn Bích là khai thác hải sản xa bờ và hậu cần nghề cá. Diễn Bích hiện có 222 tàu thuyền, trong đó có 150 tàu công suất 90 CV trở lên. Các ngành nghề dịch vụ khác chiếm 30% còn lại. Gần đây, hoạt động xuất khẩu lao động ở xã được nhen nhóm và bước đầu có hiệu quả. 
 Chiều 24/5 vừa qua, “tin buồn” được báo về tới huyện Diễn Châu, xã Diễn Bích: Anh P.V.L, công dân xã Diễn Bích sau khi xuất cảnh sang làm việc tại Lào thì được cơ quan y tế nước bạn xét nghiệm, phát hiện dương tính với Covid-19.
Khu cách ly tập trung thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho 73 trường hợp F1. Ảnh: Thành Cường
Khu cách ly tập trung thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho 73 trường hợp F1. Ảnh: Thành Cường
Kịp thời đối phó với dịch Covid-19, ngay lập tức, ngành Y tế Nghệ An và huyện Diễn Châu đã triển khai các giải pháp phòng chống cấp bách như: Tiến hành điều tra, giám sát, cách ly, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân; tổ chức phun khử khuẩn tại các khu vực bệnh nhân đã tới và các gia đình có trường hợp F1; liên hệ với bệnh nhân để bổ sung điều tra, giám sát tiếp theo; tuyên truyền và hướng dẫn công dân cách ly tại nhà theo quy định.
UBND tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích từ 18 giờ chiều ngày 25/5. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Diễn Châu chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K; đẩy mạnh công tác truyền thông; vận động mọi người dân chấp hành tốt các quy định giãn cách xã hội; tổ chức test nhanh Covid-19 cho tất cả người dân 2 xóm Quyết Thắng và Hải Trung.
Phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại xã Diễn Bích. Ảnh: Thành Cường
Phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại xã Diễn Bích. Ảnh: Thành Cường
Các cấp, ngành chức năng ở tỉnh và huyện Diễn Châu đã nhanh chóng truy vết được 73/73 trường hợp F1, đưa vào cách ly y tế tại khu cách ly y tế của huyện. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 73 mẫu bệnh phẩm của 73 trường hợp F1 đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
 Bác sĩ Phạm Văn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu cho biết: Trung tâm Y tế huyện hiện đã tiến hành lấy trên 1.700 mẫu test nhanh cho người dân 2 xóm Quyết Thắng và Hải Trung. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu test nhanh cũng âm tính với virus SARS-CoV-2. Công tác phun hóa chất tiêu độc khử trùng được thực hiện tốt. 
Lấy mẫu hầu họng thực hiện test nhanh Covid-19 cho người dân xã Diễn Bích. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu hầu họng thực hiện test nhanh Covid-19 cho người dân xã Diễn Bích. Ảnh: Thành Cường
Theo bác sĩ Phạm Văn Sơn: Đến thời điểm này, công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của tỉnh Nghệ An của xã Diễn Bích đã đảm bảo. Ý thức chấp hành phòng chống dịch của người dân là rất tốt. Mọi người đều nắm rõ nội dung chỉ thị, thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các cửa hàng dịch vụ không cần thiết đều tự giác tạm thời ngừng hoạt động. 

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng;

- Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện;

- Giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng;

- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự;

- Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng;

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa;

- Hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác;

- Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Có hiện tượng kỳ thị hàng hóa và người dân
Ngay sau khi UBND tỉnh Nghệ An có quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn xã Diễn Bích để phòng chống dịch Covid-19. Đến sáng ngày hôm sau thì tại các chợ nội huyện, ngoại huyện mà bà con tiểu thương xã Diễn Bích vẫn thường lên bán cá đã có sự kỳ thị, không cho bán và  bà con phải chở hàng về.
Xã Diễn Bích đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 15/CT - TTg. Ảnh: Thành Cường
Xã Diễn Bích đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 15/CT - TTg. Ảnh: Thành Cường
Anh Đ.V.T, ở xóm Hải Trung, xã Diễn Bích kể: “Tối ngày 27/5, tôi đánh 1 xe cá tươi sống lên bán ở một huyện miền núi. Tại trạm chốt phòng chống dịch của huyện này, tôi xuống khai báo y tế và lộ trình. Xe tôi được kiểm tra và giữ lại từ 1 giờ sáng. Đến 4 giờ sáng thì lực lượng chống dịch ở đây yêu cầu xe từ Diễn Bích thì phải quay lại và họ áp tải về tận địa phương. Tôi phải chấp nhận bán đổ, bán rẻ dọc đường. Số còn lại thì đưa về ướp đá. Thiệt hại chuyến hàng này khoảng 15 triệu đồng... Tôi thấy rằng không nên có sự kỳ thị như vậy”.
nh Đ.V.T buộc phải bán tống bán tháo xe cá tươi sống, ướp đá số cá này với hy vong đỡ phần thua lỗ. Ảnh: Thành Cường
Anh Đ.V.T buộc phải bán tống bán tháo xe cá tươi sống, số còn lại anh đưa về ướp đá với hy vọng đỡ phần nào thua lỗ. Ảnh: Thành Cường
Chị N.T.S, ở xóm Quyết Thắng, làm nghề mua cá từ tàu rồi đạp xe đi bán tại các chợ, các xóm trong huyện cho biết: “Sau khi có quyết định giãn cách, tôi đi bán cá tại các làng trong huyện thì đến làng nào cũng bị đuổi. Các làng xóm này thấy người lạ là không cho vào; không có giấy tờ xác nhận nhân thân thì không cho vào. Hàng không bán được buộc tôi phải đưa về, rất may mà có các cán bộ xã, y tế thấy thương nên mỗi người mua cho 1-2kg. Hai ngày nay tôi vẫn đi bán nhưng chỉ bán cho người đặt trước. Tôi đứng trên đường chính gọi họ ra lấy, không giao dịch trực tiếp mà bán mua gián tiếp từ xa”.
Chị Đ.T.T, ở xóm Quyết Thành, xã Diễn Bích chia sẻ: “16h45 ngày hôm qua, tôi và một người dân ở xã Diễn Bích có mặt tại một ngân hàng trên địa bàn thực hiện giao dịch thì bị ông bảo vệ của ngân hàng mời về. Ông bảo vệ nói rằng, nếu chúng tôi cho chị vô giao dịch thì ngân hàng chúng tôi sẽ đóng cửa. Mời chị ra ngân hàng của vùng để giao dịch. Sự kỳ thị này đã làm lỡ việc của bản thân”.
Kiểm tra thân nhiệt cho người dân xóm Hải Trung, xã Diễn Bích. Ảnh: Thành Cường
Kiểm tra thân nhiệt cho người dân xóm Hải Trung, xã Diễn Bích. Ảnh: Thành Cường
Thông tin từ UBND xã Diễn Bích: Ngay sau khi xuất hiện sự kỳ thị, bà con tiểu thương xã đã về UBND xã để phản ánh, kiến nghị. UBND xã đã tiếp thu những kiến nghị của bà con và báo cáo lên cho UBND huyện Diễn Châu để có ý kiến chỉ đạo.
Sau đó, UBND huyện Diễn Châu đã có công văn chỉ đạo UBND các xã chấn chỉnh các chợ đã kỳ thị bà con tiểu thương Diễn Bích, tuyên truyền cho người dân hiểu về Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi có sự chỉ đạo thì sự kỳ thị ở nội huyện đã lắng xuống... Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có những sự kỳ thị bà con tiểu thương xã Diễn Bích ở khu vực ngoại huyện.
Đến thời điểm này, mẫu bệnh phẩm các trường hợp F1, F2 và người dân xã Diễn Bích đều đang âm tính với Covid-19. Ảnh Thành Cường
Đến thời điểm này, mẫu bệnh phẩm các trường hợp F1, F2 và người dân xã Diễn Bích đều đang âm tính với Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ông Nguyễn Văn Liên - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Bích bày tỏ: Sự kỳ thị không đáng có này xuất phát từ việc mọi người chưa nắm rõ về Chỉ thị 15/CT-TTg. Mong người dân trong và ngoài huyện chia sẻ, đồng cảm với người dân xã Diễn Bích; tạo điều kiện cho bà con nhân dân xã Diễn Bích phát triển kinh tế song song làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, tỉnh Nghệ An đã có nhiều chỉ đạo rõ: Không chủ quan, lơ là chống dịch song cũng không nên quá hoang mang, lo sợ...
Diễn Bích cũng như rất nhiều địa phương khác trong cả nước đang vào cuộc phòng chống dịch Covid-19. Mong rằng mọi người dân có sự đồng cảm, ủng hộ thay vì kỳ thị, tẩy chay hàng hóa, làm trái với đạo lý dân tộc như đã diễn ra./.

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.

Phía sau những ly sữa...

Phía sau những ly sữa...

(Baonghean.vn) - Công ty CP Thực phẩm sữa TH có 20 phòng, ban và một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn. Mười năm nay đảng bộ này liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đây, chúng tôi nghĩ đến những nhân tố căn bản phía sau đã làm nên thương hiệu sữa TH trên thị trường toàn quốc.