Cảnh sát bắt giữ 50 người tại Paris sau chung kết Euro

(Baonghean.vn) - Đêm ngày 10/7, bên lề trận chung kết Euro giữa đội tuyển Pháp và Bồ Đào Nha, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 50 người. Hầu hết các vụ bắt giữ diễn ra tại khu vực các cổ động viên tập trung như Champs de Mars và sân Stade de France ở Saint-Denis.

Theo trụ sở cảnh sát Paris, những người này bị bắt vì tội “ném đồ, đốt phá, nổi loạn và chống lại lực lượng an ninh”.

Vào buổi tuối, căng thẳng đã nổ ra tại đại lộ Champ de Mars sau khi hàng chục người cố gắng xâm nhập vào khu vực dành cho cổ động viên Paris, nơi đang chứa đến 90.000 người từ lúc 19 giờ. Cảnh sát đã phải ném hơi cay để giải tán.

Căng thẳng một lần nữa lại xảy ra khi diễn ra hiệp phụ giữa đội tuyển Pháp và Bồ Đào Nha và cảnh sát buộc phải dùng đến vòi rồng để giải tán đám đông.

Những cổ động viên quá kích Ảnh: Reuters
Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán các cổ động viên quá khích. Ảnh: Reuters

An ninh đã được lập lại tại các điểm cổ động viên tụ tập cuối trận đấu.

Tại khu vực tháp Eiffel, đã xảy ra 2 vụ đốt lốp xe và 1 vụ đốt ô tô cùng với nhiều thùng rác bị đốt.

Trong đêm 10/7, một chiếc xe ô tô cũng đã bị lật đổ vào 2 người đi bộ, khiến 1 người phải nhập viện do chấn thương ở đầu.

Giao thông bị cấm từ lúc 22 giờ giữa khu vực Concorde và quảng trường Etoile. Các hàng quán ở đây cũng được yêu cầu đóng cửa từ lúc 21 giờ. Chính quyền còn cấm đỗ xe ở khu vực này cho đến 7 giờ sáng ngày 11/7.

Cuối trận đấu, phần lớn những người tụ tập trên đại lộ Champs Elysées là người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cảnh sát đã ghi nhận một số trường hợp bị thương sau đó.

Còn tại thành phố Lyon, đến lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 11/7, 9 người đã bị bắt trong đêm vì tội “bạo lực, xúc phạm, bắn pháo hoa hay chống lại người thi hành công vụ”.

Một cảnh sát ở Lyon bị thương nhẹ do bị ném trúng người.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.