Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiết lộ lịch trình bỏ phiếu về viện trợ Israel và Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 17/4 tuyên bố, ông vẫn kiên trì với kế hoạch đưa một loạt dự luật viện trợ nước ngoài ra bỏ phiếu ở Hạ viện, trong đó có tài trợ cho Ukraine và Israel.

Ông Johnson cho biết trong một thông báo gửi tới các nhà lập pháp rằng họ sẽ bỏ phiếu về những vấn đề này vào tối 20/4.

Johnson, nghị sỹ Đảng Cộng hòa, đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để hành động theo yêu cầu hàng tỷ đô la hỗ trợ an ninh bị trì hoãn từ lâu của Tổng thống Biden.

anh 1.jpg
Tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Đã hơn 2 tháng kể từ khi Thượng viện thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD, trong đó bao gồm 14 tỷ USD cho Israel và 60 tỷ USD cho Ukraine. Bất chấp sự phản đối của những nghị sỹ bảo thủ về việc hỗ trợ Ukraine, ông Johnson cho biết hồi đầu tuần rằng ông sẽ thúc đẩy việc đưa gói này ra bỏ phiếu ở Hạ viện theo một quy tắc tranh luận duy nhất, sau đó tổ chức các cuộc bỏ phiếu riêng rẽ về viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan cũng như một số đề xuất chính sách đối ngoại, theo các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.

“Sau những phản hồi và thảo luận quan trọng của các thành viên, Ủy ban Nội quy Hạ viện sẽ sớm đăng tải nội dung của ba dự luật, qua đó sẽ tài trợ cho các lợi ích an ninh quốc gia Mỹ và các đồng minh ở Israel, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Ukraine, bao gồm cơ cấu cho vay viện trợ và chiến lược và trách nhiệm giải trình nâng cao”, Johnson viết hôm thứ Tư.

Ông nói thêm rằng những dự luật sẽ được đưa ra Hạ viện, cùng với dự luật thứ tư bao gồm Đạo luật REPO (cho phép tổng thống có thẩm quyền tiến hành tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ), dự luật TikTok, các lệnh trừng phạt và các biện pháp khác “để đối đầu với Nga, Trung Quốc và Iran”.

“Bằng cách đăng nội dung của các dự luật này ngay sau khi chúng được hoàn tất, chúng tôi sẽ đảm bảo thời gian cho quá trình sửa đổi mạnh mẽ. Chúng tôi hy vọng cuộc bỏ phiếu về việc thông qua cuối cùng các dự luật này sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy”, Johnson nêu rõ.

Chủ tịch Hạ viện gần đây đã chỉ ra rằng, ông ấy sẽ hỗ trợ gửi thêm tiền cho Kiev, nếu đó là một khoản vay chứ không phải là một khoản trợ cấp. Tuần này, áp lực gia tăng đã đè nặng lên ông sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel, cuộc tấn công mà Tây Jerusalem tuyên bố đáng nhẽ đã bị ngăn chặn nếu có sự giúp đỡ từ Mỹ.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang New York Nicole Malliotakis đã thúc giục ông Johnson “hãy quay lại gặp Biden & Schumer, nói với họ rằng ông ấy cần một biện pháp an ninh biên giới để thông qua viện trợ nước ngoài”.

Ông Johnson nói trong thư gửi các thành viên Quốc hội rằng, ông sẽ đưa ra một dự luật nhập cư giống như HR 2 của Hạ viện. HR 2 sẽ khôi phục nhiều chính sách mà cựu Tổng thống Donald Trump theo đuổi, bao gồm xây dựng thêm bức tường biên giới và áp đặt các hạn chế mới đối với người xin tị nạn./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".