Chưa nhận máy bay F-16, Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp thêm tên lửa đi kèm để chiếm Crimea

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ukraine muốn Mỹ cung cấp tên lửa hành trình JASSM để trang bị cho máy bay chiến đấu F-16 có khả năng giúp họ chiếm bán đảo Crimea, nhà báo David Axe phụ trách chuyên mục của tờ Forbes viết.

"F-16 không tương thích với Storm Shadow hoặc SCALP, nhưng nó tương thích với JASSM. Bằng cách kết hợp F-16 với JASSM, không quân Ukraine có thể tăng gấp đôi sức mạnh để tấn công vào sâu hệ thống phòng thủ đối phương. Việc gia tăng số lượng tên lửa hành trình có thể giúp Kiev đạt được một trong những mục tiêu chính là "giải phóng" bán đảo Crimea", ấn phẩm cho biết.

Axe nói thêm rằng tên lửa hành trình tàng hình không đối đất JASSM với tầm bắn 370 km đã nằm trong "danh sách mong muốn" của Kiev. Theo nhà quan sát, ngay cả sau khi được cung cấp máy bay chiến đấu F-16, Ukraine cũng không thể phát huy hết tiềm năng của chúng nếu không được cung cấp những tên lửa này.

anh 1.jpg
Tên lửa AGM-158B JASSM-ER, được lắp trên máy bay chiến đấu F-15E của Không quân Mỹ. Ảnh: AP

Hiện nay, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng vượt qua chiến tuyến và cắt đứt đường giao thông trên bộ của Nga đến Crimea, điều mà theo Axe, có thể đạt được với tổn thất sinh mạng ít hơn nhiều nếu sử dụng F-16 trang bị tên lửa JASSM.

Tên lửa hành trình không đối đất JASSM của Mỹ do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển, được thiết kế để tiêu diệt cả mục tiêu cố định và di động trong mọi điều kiện thời tiết vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Máy bay ném bom chiến lược B-52H, B-1B, B-2, F-15E, cũng như chiến đấu cơ chiến thuật F-16 C và D, F/A-18, F-117, F-35 JSF được sử dụng để mang phóng loại tên lửa nói trên. Chính quyền Ba Lan tuyên bố rằng họ muốn trở thành một trong những nước đầu tiên được cung cấp tên lửa JASSM-XR của Mỹ để trang bị cho máy bay chiến đấu.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho hay Ukraine phải đáp ứng một số tiêu chí thì Mỹ đồng ý chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho nước này. "Để hoàn tất việc chuyển giao cho bên thứ ba, phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định, bao gồm đào tạo tiếng Anh và những thứ khác, chẳng hạn như công tác hậu cần mặt đất... Khi những tiêu chí này được đáp ứng, chúng tôi sẽ sẵn sàng phê chuẩn việc chuyển giao", Lầu Năm Góc dẫn lời giải thích của phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh.

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẵn sàng tham gia vào việc đào tạo phi công Ukraine nếu các đồng minh châu Âu không đào tạo đủ số lượng phi công mà Kiev cần. Đồng thời, Lầu Năm Góc nói rằng Ukraine vẫn chưa quyết định có bao nhiêu phi công sẽ được cử đi đào tạo.

Lầu Năm Góc cũng lưu ý rằng các phi công Ukraine cần phải học tốt tiếng Anh trước khi có thể lái máy bay F-16 và cũng thừa nhận rằng việc này sẽ mất "một số thời gian".

Trước đó, kênh truyền hình NBC News dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Kiev thất vọng và bối rối trước việc phương Tây trì hoãn giao máy bay chiến đấu F-16 nhưng không dám công khai bàn luận về nguyên nhân sự việc xảy ra. Những nguồn tin từ Mỹ chỉ ra rằng phần lớn phi công Ukraine được chọn đi đào tạo đều phải học tiếng Anh./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".