Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Chiều 09/1/2023, tại TP Vinh, Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tiến hành đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động và Công đoàn Viên chức tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh (NAPC) và đại diện một số công đoàn khối sự nghiệp tỉnh.

Đại hội Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiến hành nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại hội Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiến hành nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. Ảnh: Nguyễn Hải

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập năm 2020 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị cấp 2 trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Công thương với Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gồm 35 người nhưng đa phần còn khá trẻ, các chức năng nhiệm vụ được giao cho Trung tâm còn khá mới. Tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động và Công đoàn Viên chức tỉnh, nên Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và lãnh đạo Trung tâm NAPC dự Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và lãnh đạo Trung tâm NAPC dự Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau hơn 2 năm hoạt động, cùng với đảm bảo chế độ lương, thưởng theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, Công đoàn Trung tâm đã đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, qua đó huy động được trí tuệ của người lao động vào cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư, xây dựng quy trình xử lý đầu tư; tham mưu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...

Đồng chí Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch BCH Công đoàn lâm thời nhiệm kỳ 2020-2022 khai mạc đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch BCH Công đoàn lâm thời nhiệm kỳ 2020-2022 khai mạc đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với triển khai hiệu quả các chuyên đề tuyên truyền pháp luật, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, Công đoàn cơ sở đã đảm bảo quyền lợi cho người lao động, động viên kịp thời các phong trào thi đua nên hàng năm số lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu, cam kết từ đầu năm. Từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả chuyên môn, công tác.

Đại diện Phòng Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp phát biểu tham luận chuyên đề ứng dụng công nghệ thông minh và apps chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Phòng Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp phát biểu tham luận chuyên đề ứng dụng công nghệ thông minh và apps chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh kết quả nổi bật, phát biểu tham luận cũng nêu lên những điểm tồn tại hạn chế nhiệm kỳ vừa qua. Vì vậy, bước vào giai đoạn mới, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cùng với đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến du lịch. Để thực hiện được các mục tiêu trên, Công đoàn Trung tâm xác định một số khâu đột phá, tiếp tục đổi mới hình thức, tổ chức thi đua để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm NAPC phát biểu gợi ý cho các hoạt động công đoàn đóng góp tích cực hơn cho nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm NAPC phát biểu gợi ý cho các hoạt động công đoàn đóng góp tích cực hơn cho nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm NAPC và đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua. Trong bối cảnh gần nửa nhiệm kỳ do đại dịch Covid-19 nhưng Công đoàn cùng với lãnh đạo Trung tâm đã thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; tiến độ ứng dụng chuyển đổi số trong hỗ trợ doanh nghiệp, hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại rất tích cực...

Đồng chí Nguyễn Công Danh- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Nguyễn Công Danh- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở điểm lại kết quả hoạt động của Trung tâm năm vừa qua và những bất cập, vướng mắc, yêu cầu thu hút đầu tư, chuyển đổi số trong giai đoạn mới, các đồng chí cũng nêu lên một số yêu cầu, nhiệm vụ của Trung tâm và yêu cầu thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới để Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm tham mưu các giải pháp triển khai phù hợp, kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hải

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028 và đồng chí Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm NAPC được bầu lại là Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ mới./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.