Nghệ An triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 4

(Baonghean.vn) - Hoàn tất buổi tiêm đầu tiên của đợt 4, gần 1.000 liều vắc- xin chống Covid - 19 đã được tiêm. Chưa ghi nhận trường hợp tai biến nào xảy ra.
Ảnh: Thành Cường
Sáng 30/7, tại Trường THCS Đặng Thai Mai, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 cho các đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Căn cứ Công văn số 5128/UBND-VX ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 (đợt 4), Công văn số 4797/UBND-YT ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Vinh về việc thống nhất bố trí 2 điểm tiêm lưu động là Trường THCS Đặng Thai Mai và Trường THCS Lê Mao (thành phố Vinh). Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Điểm tiêm Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai do Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chủ trì phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh, Trường THCS Đặng Thai Mai và các đơn vị y tế liên quan thực hiện. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại mỗi điểm tiêm chủng này, ngành Y tế bố trí ít nhất 15 dây chuyền tiêm theo đúng quy định về tiêm chủng. Mỗi dây chuyền tiêm tối thiểu 3 cán bộ y tế gồm cán bộ khai báo y tế, đo thân nhiệt, đối chiếu danh sách tiêm; cán bộ khám sàng lọc trước tiêm chủng và cán bộ thực hiện tiêm chủng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mỗi điểm tiêm chủng cũng bố trí 2 đội cấp cứu lưu động phụ trách theo dõi phản ứng sau tiêm xử lý phản ứng sau tiêm. Ngoài ra có cán bộ y tế đo huyết áp, đo thân nhiệt; cán bộ phân luồng vị trí ngồi và di chuyển qua các phòng khám. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các đối tượng được tiêm được kiểm tra thông tin, sàng lọc chặt chẽ, đảm bảo không để sai sót xảy ra. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trước đó, để chuẩn bị tốt cho việc tiêm vắc-xin đợt 4 và các đợt tiếp theo, trong ngày 27/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tính đến ngày 28/7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 47.875 người đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (tương đương 1,33% dân số toàn tỉnh). Trong đó, có 22.995 người đã tiêm đủ 2 mũi (0,65% dân số). Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tất cả những người được tiêm đều thuộc các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các sở, ban, ngành và các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Từ ngày 30/7 đến ngày 1/8, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chiến dịch tiêm vắc-xin đợt 4. Lần này, 8.000 người đã đăng ký sẽ được tiêm tại 2 điểm tiêm là Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai và Trường Trung học cơ sở Lê Mao (TP. Vinh).  Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Dự kiến, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Nghệ An 4,3 triệu liều vắc-xin từ nay đến hết năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc 2,15 triệu người Nghệ An sẽ hoàn thành tiêm chủng vắc-xin Covid-19 ngay trong năm nay. Do đối tượng tiêm là người trên 18 tuổi nên 2,15 triệu người tương đương với hơn 92% dân số toàn tỉnh Nghệ An sẽ được tiêm chủng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến trưa nay, hơn gần 1000 mũi vắc-xin  Moderna đã được tiêm. Chưa ghi nhận trường hợp tai biến nào xảy ra. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.