Cử tri Cửa Lò kiến nghị cần có chính sách thỏa đáng về việc làm cho người thuộc diện thu hồi đất

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò), Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, các kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm sau thu hồi đất là chính đáng. HĐND tỉnh tiếp tục ghi nhận, nghiên cứu để ngày càng đáp ứng nguyện vọng của cử tri.
Chuẩn bị kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 19/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã có cuộc tiếp xúc cử tri 2 phường Nghi Hương và Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò). Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chuẩn bị kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 19/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò có cuộc tiếp xúc cử tri 2 phường Nghi Hương và Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò). Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Khối lượng công việc khối xóm tăng gấp 2 - 3 lần

Buổi sáng tại phường Nghi Hương, cử tri phản ánh, cho rằng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở khối sau sáp nhập còn thấp, trong khi đó khối lượng công việc gấp 2 - 3 lần so với trước đây, chưa động viên, khích lệ đội ngũ này làm việc.

Một số cử tri cũng phản ánh tiến độ và quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân hiện đang chậm, đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu điều chỉnh để đẩy nhanh hơn.

Có cử tri cũng cho rằng, thị xã cần tăng thời hạn ký kết hợp đồng kinh doanh các ki ốt dọc bờ biển mang tính dài hơi hơn để người dân yên tâm đầu tư.

Mặt khác, thị xã cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường một cách tổng thể và toàn diện, hiệu quả hơn…

Cử tri Trần Văn Công (khối 4) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Trần Văn Công (khối 4) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội. Ảnh: Mai Hoa

Cần có chính sách việc làm cho người thuộc diện thu hồi đất

Buổi chiều, các đại biểu HĐND tỉnh và thị xã tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Hòa. Cử tri đã phản ánh, đề xuất nhiều vấn đề trọng tâm nhằm tạo điều kiện cho phường phát triển và người dân có điều kiện cải thiện cuộc sống.
Cử tri Trần Văn Công (khối 4) cho rằng, dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội được xác định là một trong những dự án động lực, góp phần thúc đẩy các dịch vụ du lịch cho phường Nghi Hòa và cả thị xã phát triển. Tuy nhiên, hiện dự án này đang chậm, đề nghị các cấp làm việc với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.
Cử tri Nguyễn Văn Công (khối 5) kiến nghị tỉnh và thị xã rà soát và xử lý các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Nguyễn Văn Công (khối 5) kiến nghị tỉnh và thị xã rà soát và xử lý các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đề cập đến dự án đầu tư trên địa bàn, cử tri Nguyễn Văn Công (khối 5) đề xuất tỉnh và thị xã cần rà soàt tổng thể các dự án được cấp đất chậm triển khai để có phương án xử lý, tránh tình trạng “mua - bán” các dự án rồi không triển khai, ảnh hưởng đến chủ trương phát triển đô thị du lịch biển.

Cử tri Nguyễn Minh Bình (khối 4) kiến nghị các cấp cần nghiên cứu chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án phân lô bán nền thuộc các dự án đô thị thì cần thực hiện theo biện pháp thỏa thuận giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, chứ không nên áp giá đất theo quy định của Nhà nước như các công trình phục vụ nhiệm vụ chung của quốc gia hay địa phương. 

Ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền của thị xã. Ảnh: Mai Hoa
Ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Một số cử tri cũng đặt ra băn khoăn, do yêu cầu đô thị hóa nhanh, đất sản xuất nông nghiệp của người dân bị thu hồi, tuy nhiên việc quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân thuộc diện thu hồi đất chưa mang tính bền vững, đề nghị các cấp quan tâm đến vấn đề này.

Nhiều ý kiến cũng nêu, dù thị xã là đô thị du lịch biển, song hạ tầng giao thông, mương thoát nước, bảo vệ môi trường đang còn nhiều bất cập, nhất là trong nội bộ khu dân cư các khối của phường...

Sau phần phản ánh của cử tri, thay mặt lãnh đạo thị xã, ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tiếp thu và giải trình một số vấn đề  mà cử tri đề xuất. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, phản ánh của cử tri, đồng thời giải trình cụ thể một số nội dung.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của thị xã và phường Nghi Hòa trong việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri; đồng thời đề nghị thị xã cần cử cán bộ chuyên môn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi cặn kẽ với cử tri những vấn đề đã được giải quyết nhưng chưa tạo sự đồng thuận và thỏa mãn của cử tri.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng, các kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm sau thu hồi đất là chính đáng và HĐND tỉnh tiếp tục ghi nhận, nghiên cứu để ngày càng đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Liên quan đến hệ thống hạ tầng, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ những khó khăn của phường và của nhân dân, đồng thời mong muốn cử tri cũng chia sẻ với các cấp, bởi việc đầu tư xây dựng hạ tầng cần đảm bảo theo quy hoạch và phụ thuộc vào ngân sách.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng mong muốn thị xã, phường Nghi Hòa và mỗi người dân cần nỗ lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đại hội Đảng các cấp đề ra. 

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...