Cửa Lò phấn đấu đón hơn 3 triệu lượt khách trong mùa du lịch 2021

(Baonghean.vn) - Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác du lịch trong năm 2020 và bàn kế hoạch, giải pháp để phát triển du lịch trong năm 2021 của thị xã Cửa Lò diễn ra chiều 11/11.

Tới dự về phía ngành cấp tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Đức Hiển - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nghệ An; đại diện Sở VH&TT, Sở Công Thương.

Về phía Thị xã Cửa Lò có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Vượt khó giữ “thương hiệu" trong đại dịch Covid-19

Năm 2020 là năm Cửa Lò nói riêng, Nghệ An và cả nước nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa, số lao động trong ngành bị mất việc làm tăng cao.

Tuy nhiên, nhờ sự  quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Du lịch Nghệ An, chỉ đạo điều hành kịp thời của Thị ủy, HĐND nên UBND thị xã Cửa Lò đã làm tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm là: Phòng chống dịch bệnh và từng bước đưa ngành Du lịch phục hồi, phát triển.

Biển Cửa Lò - điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn
Biển Cửa Lò - điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn

Báo cáo tại hội nghị ghi nhận, năm 2020, tổng lượng khách đến Cửa Lò đạt 1 triệu 811 ngàn lượt, bằng 56,9% so với năm 2019, đạt 52% kế hoạch năm. Trong đó khách lưu trú đạt 878 ngàn lượt người, đạt 52% so với năm 2019, đạt 48% kế hoạch năm. Khách quốc tế đạt 1 triệu 220 ngàn lượt người.

Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 1.759 tỷ đồng, đạt 51% so với  năm 2019, đạt 42% kế hoạch năm. Thu thuế, phí dịch vụ du lịch đạt gần 13 tỷ đồng.

Năm 2020 Cửa Lò xây dựng mới và mở rộng thêm 03 cơ sở lưu trú, với 200 phòng, nâng tổng số toàn thị xã có 300 cơ sở lưu trú, khả năng phục vụ 30.000 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm.

Chùa đảo Ngư; Du khách chụp ảnh tại đảo Lan Châu; Một góc bãi biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Công Kiên - Đức Anh - Sách Nguyễn
Chùa đảo Ngư; Du khách chụp ảnh tại đảo Lan Châu; Một góc bãi biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Công Kiên - Đức Anh - Sách Nguyễn

Công tác chỉnh trang đô thị năm 2020 có nhiều đổi mới, Thị xã đã tiến hành vận động các khách sạn, nhà hàng, đơn vị xã hội hóa trong trang trí trực quan, chỉnh trang đô thị. Hệ thống, điện trang trí được đầu tư lắp đặt hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng, ấn tượng cũng như quảng bá mạnh mẽ cho hình ảnh du lịch Cửa Lò.

Công tác tuyên truyền, quảng bá được chú trọng.  An ninh chính trị, trật tự ATXH đảm bảo, các phương án bảo vệ an ninh du lịch được xây dựng chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho các lực lượng. Công tác đảm bảo ATGT được quan tâm.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp Thị ủy, UBND Thị xã đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo hướng dẫn của các cấp. Triển khai, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn trong các cơ sở du lịch, dịch vụ trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Thanh Hiền
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hiền

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã phát biểu nêu ra những khó khăn, hạn chế của du lịch Cửa Lò trong năm 2020 và những trăn trở làm sao để phát triển bền vững du lịch Cửa Lò trong năm 2021.

Xây dựng điểm đến ấn tượng, hấp dẫn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận những kết quả du lịch Cửa Lò đạt được trong năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu 2021, Cửa Lò cần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng do ảnh hưởng của mưa bão để phục vụ du lịch mùa đông (tập trung cho du lịch văn hóa tâm linh, du lịch canh nông...). Cửa Lò cần không ngừng thay đổi, không ngừng vươn lên quyết liệt, mạnh mẽ để trở thành một Thị xã du lịch biển văn minh, an toàn, thân thiện.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận những kết quả vượt khó của du lịch Cửa Lò trong năm 2020. Ảnh: Thanh Hiền
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận những kết quả vượt khó của du lịch Cửa Lò trong năm 2020. Ảnh: Thanh Hiền
Năm 2021, Cửa Lò tập trung phấn đấu để đạt một số chỉ tiêu du lịch như: Đón 3 triệu 150 ngàn lượt khách, tăng 42,5% so với năm 2020. Trong đó 1 triệu 610 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 46 % so với năm 2020. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 47,7 % so với năm 2020. Xây mới 03 cơ sở với 300 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú lên 303, có khả năng phục vụ  30.500 ngàn lượt khách lưu trú/ ngày đêm. Giải quyết việc làm từ 200 - 250 lao động. Xây dựng, thẩm định và công nhận từ 03- 05 nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò cũng đã chỉ ra những giải pháp để thực hiện mục tiêu năm 2021: Năm 2021 là năm đầu tiên Thị xã Cửa Lò thực hiện những mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2020 - 2025  trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, trong đó có du lịch.  
Với những lợi thế, tiềm năng sẵn có của một đô thị du lịch 26 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian tới du lịch Cửa Lò tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Trung ương, các Sở, ban, ngành Tỉnh, Thị xã về kết hợp phát triển sản xuất kinh tế với phòng chống dịch;  bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu điểm đến, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch.
Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Cửa Lò hậu Covid-19. Quảng bá du lịch Cửa Lò điểm đến an toàn cho du khách.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi -
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy nhấn mạnh năm 2021 là 1 năm cực kỳ quan trọng của du lịch Cửa Lò trong việc bứt phá để hoàn thành chỉ tiêu đại hội Thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Hiền

Tập trung xây dựng và thực hiện các đề án phát triển du lịch theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI như: Đề án xây dựng con người Cửa Lò văn minh, thân thiện, mến khách; Đề án nâng cấp cơ sỏ hạ tầng, chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân thực sự là một hướng dẫn viên du lịch; xây dựng hình ảnh du lịch Cửa Lò đẹp trong lòng du khách để mỗi du khách sẽ trở một tuyên truyền viên hiệu quả cho thương hiệu du lịch Cửa Lò.

Trao thưởng cho các tập thể
Lãnh đạo thị xã trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong mùa du lịch 2020. Ảnh: Thanh Hiền
Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò trao cờ thi đua cho Phòng VHTT Thị xã
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc mùa du lịch 2020. Ảnh: Thanh Hiền

Xây dựng các điểm đến tại Cửa Lò ấn tượng, hấp dẫn, kết nối các tour tham quan du lịch với Quê Bác, miền Tây, đảo chè... để tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách du lịch... Từ đó đa dạng hóa các loại hình kinh doanh và các sản phẩm du lịch, hạn chế tính mùa vụ và kinh doanh lưu trú là chủ yếu như hiện nay.

Dịp này, thị xã Cửa Lò cũng đã khen thưởng cho 13 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác du lịch năm 2020./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.