Cuối năm, rục rịch tăng giá vé tàu xe

Giá vé tàu được dự kiến tăng từ 2–10%, còn giá vé xe khách dù được quy định không tăng nhưng chưa thể kiểm soát.
Theo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (VTHKĐS), từ 14/1- 21/2/2014 công ty sẽ tổ chức bán vé tàu Tết 2014. Dự kiến, giá vé tàu tết năm 2014 tăng từ 2 – 10% so với vé tết năm 2013 tùy theo từng giai đoạn, riêng giá vé giường nằm không tăng.
a

Đối với tàu Thống Nhất, Công ty VTHKĐS Hà Nội tổ chức 14 đôi tàu khách, tổng số chỗ đi tàu Tết từ ngày 16-29/1/2014 là 148.878 chỗ, chiều Sài Gòn – Hà Nội. Công ty VTHKĐS Hà Nội được bán 15% số lượng vé trước tết cho hành khách mua vé cho người thân để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách và giảm tải về áp lực mua vé cho Công ty VTHKĐS Sài Gòn. Tổng số vé sau tết từ ngày 3–15/2.2014 sẽ là 144.300 vé.

Theo ông Nguyễn Văn Bính, Phó TGĐ Công ty VTHKĐS Hà Nội, cơ sở để tăng giá vé tàu là căn cứ vào lịch chạy tàu lệch đầu, việc chạy rỗng tàu gây tốn kém chi phí nên buộc phải tăng giá vé để bù lỗ. Với mức tăng này, trong đợt cao điểm Tết, giá vé chiều TP.HCM - Hà Nội tăng cao nhất lên mức 1,138 triệu đồng/vé ngồi cứng (hiện là 907.000 đồng/vé), nằm mềm là 1,990 triệu đồng/vé (hiện 1,725 triệu đồng/vé)…
Năm nay, công ty VTHKĐS Hà Nội thực hiện cùng lúc 6 hình thức bán vé tàu tết tại toàn bộ các ga thuộc công ty quản lý; tại các 36 đại lý bán vé tàu hỏa; bán vé tin nhắn SMS; bán vé đăng ký qua điện thoại tại Ga Hà Nội; bán vé cho các tập thể đặt chỗ trước và bán vé tại các trường đại học phục vụ sinh viên.
Đại diện công ty VTHKĐS TP HCM cũng cho biết, từ ngày 2/10, Ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết Nguyên đán 2014. Theo lãnh đạo Ga Sài Gòn, sẽ có tổng số 148.878 chỗ đi tàu tết từ ngày 16–29/1/2014 chiều Sài Gòn về Hà Nội.
Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết các hãng hàng không đều tăng giá vé trong dịp tết nhưng trong khung cho phép và có lộ trình phù hợp. Vietnam Airlines có điều chỉnh về giá vé phục vụ Tết Nguyên đán nhưng đều trong phạm vi giá trần và có kê khai với Cục Hàng không Việt Nam trong vòng 15 ngày trước khi thực hiện.
Bến xe Miền Đông (TP HCM) cũng vừa công bố giá vé xe dịp Tết Nguyên đán 2014. Mặc dù nhận định lượng khách đi lại không tăng so với năm 2013, nhưng giá vé vẫn tăng từ 20% đến kịch trần là 60%, tùy thuộc vào ngày đi và chuyến đi. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ TP.HCM đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Theo lý giải, việc tăng giá vé xe để bù cho chi phí chạy chiều rỗng.
Công ty TNHH MTV Hoàng Long đã dán thông báo điều chỉnh giá vé xe hàng loạt tuyến đi Tây Nguyên. Đơn cử, với tuyến TP HCM đi các điểm ở Đắk Nông, giá vé xe đến Krông Nô lên 230.000 đồng/vé, Đắk Mil 190.000 đồng/vé, Gia Nghĩa 170.000 đồng/vé, Quảng Khê 180.000 đồng/vé...
Theo lý giải của Hoàng Long, việc tăng giá vé xe là để bù đắp chi phí do giá xăng dầu và lệ phí cầu đường tăng. Bên cạnh đó, đường sá xấu, xe cộ đi lại khó khăn dẫn đến chi phí hao mòn tăng.
Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết có 3 doanh nghiệp cũng vừa thông báo sẽ tăng giá vé xe đò từ ngày 1/12. Đó là các hãng xe Sao Vàng, Bình Tâm và Thiên Trang, đều chạy tuyến TP HCM - Quảng Ngãi. Mức tăng giá vé xe của 3 doanh nghiệp này là gần 10% so với ngày thường. Theo đó, ghế ngồi từ 320.000 đồng lên 340.000 đồng, giường nằm từ 370.000 đồng lên 390.000 đồng/vé - tương đương với giá xe Chín Nghĩa.
Về nguy cơ lợi dụng cao điểm Tết để tăng giá vé xe khách , ông Nguyễn Tùng Anh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội khẳng định, đã chỉ đạo các bến xe không để xảy ra hiện tượng lên xe không có vé, lấy tiền cao hơn giá vé quy định, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, xảy ra trong sân và ngoài quảng trường trong các ngày này. Nghiêm cấm việc ép khách, ép giá, tham gia dắt khách. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Mới đây, trong buổi họp với các đơn vị vận tải về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu, trong điều kiện kinh tế khó khăn, phải hạn chế tối đa việc tăng giá vé, nếu tăng chỉ tăng trong khung giá trần cho phép./.
Theo vov

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.