Cựu Bộ trưởng Pháp cảnh báo Anh thận trọng khi làm ăn với Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Anh “không thích hợp” để làm ăn với Trung Quốc khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), cựu Bộ trưởng kinh tế Pháp Emmanuel Macron cảnh báo.

 Cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron. Ảnh Independent.
Cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron. Ảnh Independent.

Trả lời phỏng vấn của tờ The Times hôm 16/9, ông Emmanuel Macron cho rằng khi đã đứng ngoài EU, Anh sẽ không có sự bảo vệ từ một khối thương mại và do vậy sẽ khó cạnh tranh với Bắc Kinh.

“Sẽ là “sai lầm lớn” nếu Anh không chơi trong “sân chơi” của châu Âu”,  Cựu Bộ trưởng kinh tế Pháp khẳng định.

Ông Macron cho rằng, nước Anh đơn độc sẽ không có khả năng ngăn chặn sự lan tràn của hàng nhập khẩu giá rẻ. Ông cũng trích dẫn các cuộc khủng hoảng gần đây trong ngành công nghiệp thép để chứng minh những khó khăn Anh có thể phải đối mặt.

“Trong hai năm qua, chúng ta đã bị hàng hóa của Trung Quốc, Ấn Độ và Nga tấn công và đặc biệt là thép của Trung Quốc. Một cuộc tấn công không công bằng. Họ dư thừa thép và đẩy vào thị trường của chúng ta với giá rẻ mạt, giết chết ngành thép của chúng ta”, ông Macron nói.

Emmanuel Macron là “ngôi sao” chính trị đang lên tại của Pháp. Ông từ chức hồi tháng trước trong bối cảnh dư luận cho rằng, ông chuẩn bị tham gia cuộc đua Tổng thống vào năm sau.

Cảnh báo của ông Macron đưa ra trong bối cảnh cả Bắc Kinh và London đều có những tuyên bố tích cực về quan hệ thương mại và đầu tư song phương trong tương lai.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 gần đây ở Hàng Châu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói về “sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau”, trong khi Thủ tướng Anh Theresa May cũng đề cập “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ hai nước. /.

Lâm Vy

(Theo Independent)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.