Cựu Thủ tướng Đức Schroeder khen ngợi Putin và phản đối trừng phạt Nga

Trả lời phỏng vấn Die Zeit, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nói rằng Châu Âu may mắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khác với chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump, vì ông Putin có cách suy nghĩ hợp lý hơn.

Cựu thủ tướng Đức trong một lần trao đổi với Tổng thống Nga Putin.
Cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroede trong một lần trao đổi với Tổng thống Nga Putin.

Ông Gerhard Schroeder cũng chỉ trích chính sách trừng phạt của phương Tây. "Tôi phản đối chính sách trừng phạt. Bởi vì khi có tiến bộ, ví dụ như trong việc thu hồi vũ khí hạng nặng ra khỏi Donbass, thì ta không nới lỏng các biện pháp trừng phạt, mà lại nói về việc gia hạn, thậm chí thắt chặt trừng phạt. Và ai đã gây áp lực lên Kiev?".

Theo ông Schroeder, các nhà chức trách Ukraine đang tiến hành cuộc chiến chống Donbass và cắt nguồn cung cấp năng lượng cho người dân ở đó. Theo chính trị gia, sai lầm lớn nhất của EU là chỉ liên kết với Ukraine, nước tiềm năng gia nhập liên minh, và không ai tiến hành đàm phán với Liên bang Nga.

Cựu Thủ tướng Đức cũng nói rằng ông không tin vào "huyền thoại về chính sách hung hăng của Nga." Theo ông, quan ngại rằng Kremlin muốn sát nhập các nước Baltic và Ba Lan là "vô lý". Ngược lại, Liên bang Nga cảm nhận mối đe dọa từ phía phương Tây.

"Những nỗ lực của Mỹ nhằm lôi kéo Ukraine và Gruzia vào NATO, triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa và NATO tiến sát biên giới Liên bang Nga. Tất cả điều này đã gây quan ngại. Bắt đầu từ George Bush-con, chính sách của Mỹ chỉ nhằm mục đích cô lập và bao vây Nga. Họ không muốn Nga trở nên mạnh mẽ. Câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta, người Đức và người châu Âu có quan tâm đến một nước Nga yếu hay không?" ông Schroeder nói.

"Người Nga là hàng xóm của chúng ta", cựu Thủ tướng nhấn mạnh. "Chúng ta cần thị trường và nguồn năng lượng của Nga. Chúng ta cần họ trong lĩnh vực chính trị, nếu nói về Trung Đông, chương trình hạt nhân Iran và khu vực Kavkaz."

Theo Sputnik

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.