Cựu tiền vệ SLNA và cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt tại Hải Phòng

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu còn lại tại V.League 2021 với mục tiêu trụ hạng, đội bóng đất Cảng đã mượn hàng loạt gương mặt chất lượng từ các đội bóng khác nhau.

Theo đó, những A Mít (SHB Đà Nẵng), Châu Ngọc Quang, Trần Hữu Đông Triều và Dụng Quang Nho đã lần lượt về với của HLV Phạm Anh Tuấn. Chắc chắn, họ đến với đội bóng đất Cảng không phải là để "mài đũng quần trên băng ghế dự bị", mà là để cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội.

Với những gì đã được thể hiện trong màu áo SHB Đà Nẵng và HAGL, có thể khẳng định A Mít, Châu Ngọc Quang, Trần Hữu Đông Triều và Dụng Quang Nho đều là những cầu thủ có trình độ chuyên môn ở mức khá. Sự xuất hiện của họ tại sân Lạch Tray sẽ đe dọa đến cơ hội được ra sân thi đấu của một số cầu thủ của Hải Phòng như Lê Mạnh Dũng và Nguyễn Phú Nguyên. 

Tiền vệ trung tâm Lê Mạnh Dũng (áo đỏ). Ảnh: VPF
Tiền vệ trung tâm Lê Mạnh Dũng (áo đỏ). Ảnh: VPF

Thời gian qua, Lê Mạnh Dũng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Ban Huấn luyện Hải Phòng cho vị trí tiền vệ trung tâm, bên cạnh Lâm Quý. Theo thống kê, sau 12 trận đấu tại giai đoạn 1 V.League 2021, Lê Mạnh Dũng đã được ra sân 10 lần và đều có mặt trong đội hình xuất phát. Khách quan mà nói, Lê Mạnh Dũng đã thi đấu tròn vai, trong vai trò của một cầu thủ đánh chặn.

Giờ một suất đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm không còn được mặc định cho cựu cầu thủ SLNA khi Hải Phòng đã có sự hiện diện của các tân binh chất lượng. Trong số những gương mặt mới, Dụng Quang Nho và Trần Hữu Đông Triều chính là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Lê Mạnh Dũng ở vị trí tiền vệ trụ hay còn gọi là tiền vệ phòng ngự.

Tương tự, trường hợp của Lê Mạnh Dũng là Nguyễn Phú Nguyên, cầu thủ cũng trưởng thành lò đào tạo của SLNA. Việc Hải Phòng có được sự phục vụ của A Mít sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng đá chính của cầu thủ sinh năm 1995. Nên nhớ, vị trí sở trường của tân binh A Mít là tiền vệ cánh trái, vị trí được Nguyễn Phú Nguyên đảm nhiệm trong những trận đấu đã qua tại giai đoạn 1 V.League 2021.

Tiền vệ cánh trái Nguyễn Phú Nguyên. Ảnh: VPF
Tiền vệ cánh trái Nguyễn Phú Nguyên. Ảnh: VPF

Sẽ không quá lời khi cho rằng, Nguyễn Phú Nguyên là một trong những gương mặt thi đấu ấn tượng nhất của Hải Phòng tại V.League 2021, tính đến thời điểm hiện nay. 2 bàn thắng vào lưới Viettel và Nam Định giúp đội bóng đất Cảng giành trọn vẹn 6 điểm trong 2 vòng đấu đầu tiên là minh chứng rõ ràng cho sự xuất sắc của cầu thủ mang áo số 22.

Tuy nhiên, trong những trận đấu gần đây nhất của Hải Phòng, Nguyễn Phú Nguyên đã không thể hiện được gì nhiều. Có nhiều lần, cựu cầu thủ SLNA phải vào sân từ băng ghế dự bị hoặc bị rút ra nghỉ từ khá sớm. So với Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Phú Nguyên là mẫu cầu thủ đa năng hơn. Bên cạnh vị trí tiền vệ cánh trái, cựu cầu thủ SLNA còn thi đấu được ở vị trí tiền vệ cánh phải và vị trí hộ công. Tuy nhiên, có vẻ như, các hậu vệ đối phương đã tìm ra được cách vô hiệu hóa thành công sự nguy hiểm của cầu thủ người Nghệ An.

Nếu Nguyễn Phú Nguyên và cả Lê Mạnh Dũng không nỗ lực hơn để tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Ban Huấn luyện Hải Phòng, thì một vị trí trên băng ghế dự bị đang đợi sẵn họ. 

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.