Đặc phái viên Mỹ tới Hàn Quốc bàn về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Hà Thu (tienphong.vn/Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 3/2, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc để tiến hành các cuộc đàm phán chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vào cuối tháng này, một số nguồn tin cho biết.
Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Seoul để hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol, cựu đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha, trong đó có việc thảo luận về các mục chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-in.  
Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun được cho là đã tới Seoul đề hội đàm các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2. Ảnh minh họa của Yonhap
Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun được cho là đã tới Seoul đề hội đàm các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2. Ảnh minh họa của Yonhap
Hai bên có thể có một cuộc họp tại làng biên giới Panmunjom vào sáng thứ Hai. Trước cuộc hội đàm, ông Biegun có kế hoạch gặp ông Lee Do-hoon, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, để phối hợp lập trường của họ về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông với ông Kim sẽ được công bố trong tuần này. Tuy nhiên cho tới nay, ông Trump mới chỉ xác nhận cuộc gặp này sẽ diễn ra vào cuối tháng 2, còn địa điểm thì vẫn chưa được phía Mỹ công bố, trong khi vẫn có nhiều đồn đoán rằng, Việt Nam sẽ là nơi diễn ra hội nghị lần 2.
Các đặc phái viên hạt nhân của Washington và Bình Nhưỡng dự kiến sẽ thảo luận chi tiết về các bước phi hạt nhân hóa mà Triều Tiên nên thực hiện và các biện pháp tương ứng từ Mỹ.
Trong chuyến công du Bình Nhưỡng hồi tháng 10 năm ngoái của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã hứa rằng nước này sẽ tháo dỡ và phá hủy tất cả các cơ sở làm giàu plutonium và uranium của họ để đổi lấy các biện pháp tương ứng của Mỹ.
Trong bài phát biểu tại Đại học Stanford tuần trước, ông Biegun cho biết, tuyên bố đầy đủ của Triều Tiên về các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ sẽ được yêu cầu để được thừa nhận là quốc gia phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Ông Trump và ông Kim đã có cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái và đồng ý nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lấy sự đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đã trở nên bế tắc với việc Triều Tiên kêu gọi các biện pháp nới lỏng trừng phạt và các biện pháp tương ứng của Mỹ cho các bước phi hạt nhân hóa, trong khi Mỹ kiên quyết chỉ nới lỏng lệnh trừng phạt nếu Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn, trong đó có việc tháo dỡ hêt một bãi thử hạt nhân. 

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân