Đại biểu 9x mang con nhỏ đi họp Quốc hội

Vì còn đang trong thời kỳ cho con bú nên Tỉnh được đặc cách mang con nhỏ cùng người bảo mẫu đến tham dự kỳ họp. Cô bé được các đại biểu gọi vui là “đại biểu ngoài biên chế”.

Hôm 2/3, bé gái Tiểu Dư Yên vừa 100 ngày tuổi theo mẹ từ Vũ Hán tới Bắc Kinh để tham dự kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13.

Mẹ của bé là Trình Mộng Tỉnh, một nhà khởi nghiệp thế hệ 9x đã trúng cử đại biểu quốc hội. Vì Tiểu Dư Yên còn đang trong thời kỳ bú mẹ nên Trình Mộng Tỉnh được đặc cách mang con nhỏ cùng người bảo mẫu đến tham dự kỳ họp. Cô bé được các đại biểu gọi vui là “đại biểu ngoài biên chế”.

Đại biểu 9x mang con nhỏ đi họp Quốc hội ảnh 1
Hai mẹ con Trình Mộng Tỉnh.

Trình Mộng Tỉnh sinh năm 1990, năm 2013 sau khi tốt nghiệp đại học, cô không ở lại thành phố làm việc mà lựa chọn về quê lập nghiệp, mạnh dạn vay vốn ngân hàng mở xưởng chế biến váng đậu – đặc sản địa phương tại làng. Hiện nay xưởng sản xuất của cô có hơn 20 công nhân, sản phẩm “Váng đậu dưỡng sinh” sản xuất ra cung không đủ cầu, năm 2016 cô đã thu lãi 300 ngàn NDT (1,05 tỷ VND).

Người mẹ trẻ này về Bắc Kinh dự họp mang theo kiến nghị chính phủ cần có thêm một số chính sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, khuyến khích động viên sinh viên về nông thôn lập nghiệp để phát triển kinh tế quê hương.

Đại biểu 9x mang con nhỏ đi họp Quốc hội ảnh 2
Trình Mộng Tỉnh giới thiệu sản phẩm tại xưởng. 
Đại biểu 9x mang con nhỏ đi họp Quốc hội ảnh 3
Trình Mộng Tỉnh cùng con gái và người giúp việc.
Đại biểu 9x mang con nhỏ đi họp Quốc hội ảnh 4
Trình Mộng Tỉnh cùng con gái và người giúp việc.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.