Dân Mỹ xếp hàng đi bầu tổng thống từ mờ sáng

Cử tri Mỹ đã xếp hàng bỏ phiếu cho ngày bầu cử 8/11 lúc sáng sớm, nhiều người trong số họ đã chờ từ trước.

Dân Mỹ đi bỏ phiếu tại khu thương mại Brooklyn, thành phố New York lúc 5h40.
Dân Mỹ đi bỏ phiếu tại khu thương mại Brooklyn, thành phố New York lúc 5h40.
Cử tri Mỹ đi bầu cử tại một trường học ở Manhattan, New York.
Cử tri Mỹ đi bầu cử tại một trường học ở Manhattan, New York.
Bé Myla Gibson, 3 tuổi, đang đợi cha là Ken Gibson bỏ phiếu bầu tại trường James Weldon Johnson, Đông Harlem, New York.
Bé Myla Gibson, 3 tuổi, đang đợi cha là Ken Gibson bỏ phiếu bầu tại trường James Weldon Johnson, Đông Harlem, New York.
Hình ảnh cử tri Mỹ đi bỏ phiếu lúc 6h sáng được ghi nhận tại thành phố Jersey, bang New Jersey.
Cử tri Mỹ xếp hàng dài trên phố đợi bỏ phiếu lúc 6h sáng.
Hình ảnh cử tri Mỹ đi bỏ phiếu lúc 6h sáng được ghi nhận tại thành phố Jersey, bang New Jersey.
Hình ảnh cử tri Mỹ đi bỏ phiếu lúc 6h sáng được ghi nhận tại thành phố Jersey, bang New Jersey.
 Cử tri Mỹ đi bầu cử tại bãi biển Virginia
Cử tri Mỹ đi bầu cử tại bãi biển Virginia
Giờ bầu cử chính thức từ 6h00 sáng giờ miền Đông Mỹ, tức 18h, giờ Hà Nội.
Giờ bầu cử chính thức từ 6h00 sáng giờ miền Đông Mỹ, tức 18h, giờ Hà Nội.
Kết quả bắt đầu được công bố từ 19h00, tức 7h ngày 9/11 giờ Hà Nội. Kết quả cuối cùng thường có vào khoảng giữa đêm 8/11, giờ miền đông Mỹ, khoảng 11-12h ngày 9/11 giờ Hà Nội.
Kết quả bắt đầu được công bố từ 19h00, tức 7h ngày 9/11 giờ Hà Nội. Kết quả cuối cùng thường có vào khoảng giữa đêm 8/11, giờ miền đông Mỹ, khoảng 11-12h ngày 9/11 giờ Hà Nội.
Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Kaine tới điểm bỏ phiếu ở Richmond, Virginia từ trước giờ mở cửa để bỏ một trong những lá phiếu đầu tiên.
Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Kaine tới điểm bỏ phiếu ở Richmond, Virginia từ trước giờ mở cửa để bỏ một trong những lá phiếu đầu tiên.

Theo VNE

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.