Dàn vũ khí Nga trình làng tại triển lãm Army 2015

Tại triển lãm Army 2015, Nga dự định sẽ giới thiệu loạt vũ khí hiện đại nhất của mình, trong đó có xe tăng, robot chiến đấu, máy bay không người lái...
RT dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, tại triển lãm Army 2015, sẽ có khoảng 5.000 loại thiết bị quân sự được trưng bày ở khu vực rộng 5.500ha, Army 2015 sẽ cung cấp địa điểm để hơn 3.000 nhà thầu giới thiệu các sản phẩm mới nhất của mình ra trước công chúng.
RT dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, tại triển lãm Army 2015, sẽ có khoảng 5.000 loại thiết bị quân sự được trưng bày ở khu vực rộng 5.500ha, Army 2015 sẽ cung cấp địa điểm để hơn 3.000 nhà thầu giới thiệu các sản phẩm mới nhất của mình ra trước công chúng.
Loại vũ khí đầu tiên được trưng bày tại triển lãm Army 2015 là tăng chiến đấu chủ lực T-90 -đòng tăng chiến đấu hạng nặng nhất của Nga hiện nay. Tăng T-90 được trang bị hệ thống công - thủ khá toàn diện.
Loại vũ khí đầu tiên được trưng bày tại triển lãm Army 2015 là tăng chiến đấu chủ lực T-90 -đòng tăng chiến đấu hạng nặng nhất của Nga hiện nay. Tăng T-90 được trang bị hệ thống công - thủ khá toàn diện.
Đầu tiên là hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1, hệ thống này bao gồm 2 đèn hồng ngoại hai bên tháp pháo liên tục phát đi xung hồng ngoại gây nhiễu đường ngắm của tên lửa chống tăng dẫn bằng laser. Hai hệ thống phóng lựu đạn khói 3D6 sẽ phóng ra một màn sương làm mất đường ngắm của tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, cũng như thiết bị ngắm bắn quang học
Đầu tiên là hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1, hệ thống này bao gồm 2 đèn hồng ngoại hai bên tháp pháo liên tục phát đi xung hồng ngoại gây nhiễu đường ngắm của tên lửa chống tăng dẫn bằng laser. Hai hệ thống phóng lựu đạn khói 3D6 sẽ phóng ra một màn sương làm mất đường ngắm của tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, cũng như thiết bị ngắm bắn quang học
Lớp bảo vệ thứ 2 là giáp cảm ứng nổ Kontakt-5 có tác dụng làm giảm đáng kể sức xuyên của đạn chống tăng sử dụng thanh xuyên cố định hoặc đạn chống tăng liều đúp. Kontakt-5 được bố trí bên ngoài giáp chính phía trước xe, xung quanh tháp pháo. Lớp cuối cùng là giáp tổng hợp được đánh giá là một “kiệt tác công nghệ” của Nga.
Lớp bảo vệ thứ 2 là giáp cảm ứng nổ Kontakt-5 có tác dụng làm giảm đáng kể sức xuyên của đạn chống tăng sử dụng thanh xuyên cố định hoặc đạn chống tăng liều đúp. Kontakt-5 được bố trí bên ngoài giáp chính phía trước xe, xung quanh tháp pháo. Lớp cuối cùng là giáp tổng hợp được đánh giá là một “kiệt tác công nghệ” của Nga.
Về hệ thống hỏa lực: T-90 được trang bị pháo chính 2A46 125mm nòng trơn có khả năng phóng tên lửa chống tăng AT-11 qua nòng pháo. Đây là một tính năng mà
Về hệ thống hỏa lực: T-90 được trang bị pháo chính 2A46 125mm nòng trơn có khả năng phóng tên lửa chống tăng AT-11 qua nòng pháo. Đây là một tính năng mà "không có một loại xe tăng phương Tây nào có được", nó cho phép tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi tới 5km. T-90 còn có súng máy đồng trục 7,62mm cùng đại liên phòng không 12,7mm.
Ngoài tăng chiến đấu T-90, theo kế hoạch, robot chiến đấu Platform-M – phương tiện được coi là thành nổi bật nhất năm 2014 của ngành công nghiệp quân sự Nga cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm Army 2015. Theo những thông tin ban đầu, Platform-M được nghiên cứu chế tạo bởi học viện nghiên cứu khoa học công nghệ Izhevsk theo yêu cầu của Quân đội Nga.
Ngoài tăng chiến đấu T-90, theo kế hoạch, robot chiến đấu Platform-M – phương tiện được coi là thành nổi bật nhất năm 2014 của ngành công nghiệp quân sự Nga cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm Army 2015. Theo những thông tin ban đầu, Platform-M được nghiên cứu chế tạo bởi học viện nghiên cứu khoa học công nghệ Izhevsk theo yêu cầu của Quân đội Nga.
Robot này được chế tạo nhằm mục đích trinh sát, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu cố định hay di chuyển, hỗ trợ hỏa lực hay tuần tra bảo vệ các khu vực quan trọng. Platform-M có khả năng mang theo các loại vũ khí có điều khiển, tấn công mục tiêu ở chế độ tự động hoặc bán tự động nhờ được trang bị các thiết bị quang tuyến. Phần thân robot có khối lượng 800kg, có khả năng mang vũ khí, trang bị với khối lượng 300kg.
Robot này được chế tạo nhằm mục đích trinh sát, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu cố định hay di chuyển, hỗ trợ hỏa lực hay tuần tra bảo vệ các khu vực quan trọng. Platform-M có khả năng mang theo các loại vũ khí có điều khiển, tấn công mục tiêu ở chế độ tự động hoặc bán tự động nhờ được trang bị các thiết bị quang tuyến. Phần thân robot có khối lượng 800kg, có khả năng mang vũ khí, trang bị với khối lượng 300kg.
Thiết bị quan sát của Platform-M có thể nhìn xa ở khoảng cách 1.500m, robot có thể vượt chướng ngại vật, hố sâu không quá 21cm, dốc cao không quá 25 độ, tốc độ hành trình 12km/h. Nguồn năng lượng cung cấp giúp cho robot hoạt động với thời gian ít nhất là 10 tiếng.
Thiết bị quan sát của Platform-M có thể nhìn xa ở khoảng cách 1.500m, robot có thể vượt chướng ngại vật, hố sâu không quá 21cm, dốc cao không quá 25 độ, tốc độ hành trình 12km/h. Nguồn năng lượng cung cấp giúp cho robot hoạt động với thời gian ít nhất là 10 tiếng.
Vũ khí trang bị trên Platform-M bao gồm: súng máy, súng phóng lựu, tên lửa chống tăng Kornet,... cùng các thiết bị quang tuyến, radar. Trong trường hợp đặc biệt, loại robot này còn được trang bị thêm hệ thống phá mìn (KTPN-3). Việc đưa robot Platform-M vào trang bị sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ người lính, do họ không trực tiếp chiến đấu.
Vũ khí trang bị trên Platform-M bao gồm: súng máy, súng phóng lựu, tên lửa chống tăng Kornet,... cùng các thiết bị quang tuyến, radar. Trong trường hợp đặc biệt, loại robot này còn được trang bị thêm hệ thống phá mìn (KTPN-3). Việc đưa robot Platform-M vào trang bị sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ người lính, do họ không trực tiếp chiến đấu.
Ngoài hai loại phương tiện kế trên, nhiều khả năng Nga sẽ trưng bày máy bay không người lái (UAV) Chirok tại triển lãm Army 2015. Theo giới thiệu, Chirok được trang bị hệ thống đệm khí nên có thể cất hạ cánh được cả trên bộ lẫn trên mặt nước. Đây chính là đặc điểm của dòng máy bay không người lái này.
Ngoài hai loại phương tiện kế trên, nhiều khả năng Nga sẽ trưng bày máy bay không người lái (UAV) Chirok tại triển lãm Army 2015. Theo giới thiệu, Chirok được trang bị hệ thống đệm khí nên có thể cất hạ cánh được cả trên bộ lẫn trên mặt nước. Đây chính là đặc điểm của dòng máy bay không người lái này.
Ngoài ra, Chirok có thể cất cánh từ những bề mặt đất lồi lõm có cao độ lên đến 20 cm và ổ gà rộng hơn 1m. Chirok còn có thể cất cánh trên mặt tuyết, đầm lầy và mặt nước không sóng. Theo nhà sản xuất, UAV Chirok có thể sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.
Ngoài ra, Chirok có thể cất cánh từ những bề mặt đất lồi lõm có cao độ lên đến 20 cm và ổ gà rộng hơn 1m. Chirok còn có thể cất cánh trên mặt tuyết, đầm lầy và mặt nước không sóng. Theo nhà sản xuất, UAV Chirok có thể sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.
Theo baodatviet.vn

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân