Đánh bom gần Đại sứ quán Nga tại Aghanistan, hàng chục thương vong

Kẻ tấn công đã lái xe ô tô đâm vào một chiếc xe buýt chở các nhân viên của kênh truyền hình TOLO ở Afghanistan.

Cảnh sát Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ngày 17/1 mới đây (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ngày 17/1 mới đây (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nguồn tin nhân chứng, tính đến nay, số người chết trong vụ đánh bom xe liều chết gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul, Afghanistan đã tăng lên 7 người. Trong khi số người bị thương cũng tăng lên ít nhất 20 người.

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h10 giờ địa phương ngày 20/1 (19h40 giờ Việt Nam). Trả lời phỏng vấn, Cảnh sát trưởng Kabul, Tướng Abdul Rahman Rahimi cho biết: Kẻ tấn công đã lái xe ô tô đâm vào một chiếc xe buýt chở các nhân viên của kênh truyền hình TOLO ở Afghanistan. Không có nhân viên nào của Đại sứ quán Nga bị thương trong vụ tấn công.

Lực lượng an ninh đã phong toả khu vực hiện trường. Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ việc trên.

Trước đó, vào tháng 10/2015, phiến quân Taliban đã tuyên bố kênh truyền hình TOLO và kênh truyền hình 1TV, hai kênh truyền hình tư nhân tại Afghanistan sẽ là mục tiêu quân sự khi công bố những thông tin sai lệch về nhóm này và ủng hộ chính phủ.

Vụ việc trên xảy ra chỉ hai ngày sau vòng thứ 2 của cuộc đàm phán quốc tế, có sự tham gia cả các phái đoàn từ Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ, nhằm khôi phục đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan với Taliban.  

Thời gian qua, tình hình an ninh tại Afghanistan đã trở nên nghiêm trọng hơn khi phiến quân Taliban tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chính phủ và người nước ngoài.

Theo VOV

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.