Đáp trả cuộc tấn công của Hamas, Israel tuyên bố 'hoàn toàn bao vây’ Dải Gaza

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng của Israel Yoav Gallant cho biết, điện, nhiên liệu và thực phẩm sẽ bị cắt cung ứng cho Gaza.

Theo hãng tin RT, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tuyên bố phong tỏa Gaza trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và phiến quân Hamas. Thông tin này được đưa ra sau khi nhóm tay súng Palestine phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào Israel vào hôm 7/10, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

“Tôi đã ra lệnh bao vây hoàn toàn Dải Gaza” - ông Gallant nói sau cuộc họp đánh giá tình hình tại Bộ Tư lệnh phía Nam của IDF hôm 9/10. Theo tờ Thời báo Israel, quan chức này cho biết thêm: “Sẽ không có điện, không thực phẩm, không nhiên liệu, mọi thứ đều đóng hết”.

65244d1620302751356fea52.jpg
Các binh sĩ Israel trên một xe tăng di chuyển gần biên giới Gaza khi quân đội Israel triển khai các phương tiện quân sự xung quanh Dải Gaza tại Sderot, Israel vào ngày 9/10. Ảnh: Getty

Người phát ngôn quân sự chính của Israel, Daniel Hagari, cũng tuyên bố hôm thứ Hai rằng, Israel đã giành lại quyền kiểm soát tất cả các thị trấn ở khu vực biên giới Gaza và hiện có rất ít hoặc không có giao tranh trong các cộng đồng bị phiến quân Hamas ập vào trong cuộc tấn công cuối tuần qua.

“Có thể vẫn còn các phần tử khủng bố trong khu vực,” Hagari thừa nhận, đồng thời nói rằng, các cuộc đụng độ giữa IDF và các chiến binh Hamas đã “bị khoanh vùng”.

Người phát ngôn trên nói thêm rằng, xe tăng và máy bay không người lái của IDF hiện đang kiểm soát các lối mở tại hàng rào biên giới để ngăn chặn thêm sự xâm nhập của các chiến binh Palestine và 15 trong số 24 cộng đồng ở khu vực biên giới đã được sơ tán.

Trong khi đó, IDF cho biết, họ đang thực hiện các cuộc không kích “trên diện rộng” nhằm vào nhiều vị trí của Hamas trên khắp Gaza.

Động thái leo thang mới nhất giữa Hamas và Israel bắt đầu vào sáng sớm 7/10, khi “nhóm kháng chiến” Palestine tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào nhiều địa điểm dọc biên giới Dải Gaza. Các tay súng tràn vào một số cơ sở quân sự và xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel, tấn công nhiều khu định cư và phóng hàng nghìn quả tên lửa. Các quan chức Israel ước tính hơn 700 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas và hơn 2.200 người bị thương.

Để đáp trả, Israel đã tiến hành các cuộc không kích ồ ạt vào Gaza và dường như đang chuẩn bị một chiến dịch trên bộ nhằm vào vùng lãnh thổ Palestine. Quân đội đã được tái triển khai hàng loạt về phía Nam nước này và lệnh triệu tập quân nhân dự bị đã được ban bố. Israel chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh vào hôm 8/10, viện dẫn Điều 40 của Luật Cơ bản.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.