Iran phủ nhận giúp lực lượng Hamas lên kế hoạch tấn công Israel

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tehran khẳng định, các tay súng người Palestine đã hành động một cách hoàn toàn độc lập.

652389aa20302766fa321ec6.jpg
Người dân bên chiếc xe hơi cháy rụi sau trận chiến giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại Sderot, Israel. Ảnh: Getty

Theo RT, Tehran đã chính thức lên tiếng bác bỏ những cáo buộc rằng họ đã giúp đỡ các tay súng Palestine lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel hôm 7/10.

Trong thông cáo đưa ra với giới truyền thông, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho biết: “Các quyết định do lực lượng kháng chiến Palestine đưa ra mang tính tự chủ mạnh mẽ và nhất quán với lợi ích hợp pháp của người dân Palestine. Chúng tôi không liên quan đến phản ứng của Palestine vì nó chỉ do chính Palestine thực hiện”.

Trước đó, hôm 8/10, tờ Wall Street Journal trích dẫn một số nguồn tin, bao gồm cả các thành viên giấu tên của các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah, nói rằng các sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã giúp lên kế hoạch tấn công Israel từ tháng 8. Theo đó, lực lượng này cũng “bật đèn xanh” cho chiến dịch nói trên tại cuộc họp ở Beirut, Liban hôm thứ Hai tuần trước.

Ghazi Hamad, phát ngôn viên của Hamas, nói với BBC rằng các chiến binh có "sự hỗ trợ trực tiếp" từ Iran. Tuy nhiên, Ali Baraka, một quan chức khác của Hamas, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với NBC News rằng Tehran chưa được thông báo trước về “Chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa. Ông khẳng định: “Đó là một sự ngạc nhiên đối với tất cả mọi người, kể cả Iran”.

Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Nhà Trắng chưa phát hiện bằng chứng cho thấy có sự tham gia của Tehran nhưng một số quan chức Israel và Mỹ đã cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này thông đồng với Hamas.

Theo RT, các tay súng Palestine và các nhóm đồng minh đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel từ Gaza, đồng thời bắn tên lửa và điều quân xâm nhập vào các khu định cư của Israel. Chính phủ Israel đã đáp trả bằng cách tuyên chiến với Hamas và tiến hành các cuộc không kích vào Gaza.

Iran đã ủng hộ cuộc tấn công và kêu gọi các nước Hồi giáo khác ủng hộ người Palestine chống lại Israel.

Kể từ hôm 7/10, đã có hơn 700 người Israel và ít nhất 436 người Palestine thiệt mạng.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.