Đầu ra khó khăn, Ngân hàng mở hướng cho vay tiêu dùng

(Baonghean) - Nhằm giải phóng đầu ra cho nguồn vốn tín dụng, nhiều ngân hàng đã triển khai cho vay tiêu dùng, lãi suất ưu đãi. Điều này sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Ngân hàng Công thương chi nhánh Nghệ An có chương trình: “1.000 tỷ đồng ưu đãi khách hàng mới”, từ 24/6/2013 đến 15/8/2013. Cụ thể: Cho vay sản xuất kinh doanh thời hạn vay nếu dưới 24 tháng: lãi suất ưu đãi 8,5%/năm, nếu thời hạn vay trên 24 tháng, lãi suất ưu đãi 9%/năm. Thời hạn ưu đãi là 1/2 thời hạn vay, tối đa không quá 3 tháng. Nếu vay sản xuất, kinh doanh trên 24 tháng, thời hạn ưu đãi là 6 tháng.

Còn cho vay tiêu dùng: thời hạn dưới 36 tháng lãi suất 10% và trên 36 tháng lãi suất 9% /năm. Vay tiêu dùng gồm các hoạt động xây nhà, sửa nhà, mua ô tô.

Ngân hàng Quốc tế (VIB) chi nhánh Nghệ An cũng mời chào khách hàng vay tiêu dùng, mua nhà, mua xe, lãi suất ưu đãi 7,77%/năm. Điều kiện vay được nhân viên tư vấn: nếu là vay sửa nhà, làm nhà, điều kiện cần có là thế chấp bìa đất, còn nếu mua xe có thể thế chấp giấy tờ xe. Kể cả khách hàng cá nhân vay để sản xuất, kinh doanh cũng được vay lãi suất ưu đãi như trên. Gói tín dụng này triển khai từ 22/4/2013 đến 22/7/2013 hoặc tới khi giải ngân hết gói 1.000 tỷ đồng.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng ACB chi nhánh Nghệ An.

Ảnh: Quỳnh Lan

Ngân hàng VIPBank cũng triển khai các chương trình cho vay xây dựng, sửa chữa nhà, thời hạn vay tối đa đến 15 năm, hay cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo để mua sắm trang thiết bị gia đình, cưới hỏi, học tập, chữa bệnh... Phương thức trả nợ  là lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng kỳ, điều kiện vay vốn là giấy CMND, hộ khẩu của người vay và của của vợ/chồng người vay; bản sao Giấy đăng ký kết hôn/bản sao Giấy chứng nhận độc thân của khách hàng; Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ; Các văn bản liên quan đến mục đích vay như Giấy phép xây dựng, hợp đồng xây dựng, giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ (hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, quyết định lương...); Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản đảm bảo...

Tuy nhiên, lãi suất vay ưu đãi của các ngân hàng không giống nhau. Ví như VIB lãi suất là 7,77%, nhưng Ngân hàng Công thương lãi suất lại 10%, HDBank lãi suất 0% tháng đầu tiên và 11,86%/năm cố định trong 11 tháng tiếp theo với gói 1.000 tỷ đồng cho chương trình “sắm xe như ý - thỏa chí tiêu dùng”, thời hạn vay tới 72 tháng đối với xe có tài sản đảm bảo, hoặc 60 tháng đối với xe không có đảm bảo...

Có thể thấy khởi động lại hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế là  một động thái tích cực nhằm làm “ấm” lại nhiều thị trường và sản xuất, kinh doanh. Hoạt động này diễn ra ở  các ngân hàng có tiềm lực. Một số chi nhánh  ngân hàng tại Nghệ An lại không triển khai như Maritime Bank…  Mặc dù các ngân hàng đã có chương trình quảng cáo, song một số ngân hàng tỏ ra  không mặn mà với khách hàng cá nhân. Chúng tôi được giới thiệu xuống Phòng khách hàng cá nhân để tư vấn về cho vay tiêu dùng, song khi xuống đây, nhân viên của Phòng khách hàng cá nhân Ngân hàng Công thương chi nhánh Nghệ An vẫn ngơ ngác tỏ ra không rõ chương trình nào, tìm mãi mới được công văn chỉ dẫn của chi nhánh. Nhân viên ở đây cho biết: chưa có khách nào đến vay cả dù đã triển khai được 1 tuần.

Khi vay chương trình này, khách hàng cũng thận trọng bởi lãi suất ưu đãi chỉ có  1 hoặc 3 tháng đầu, sau đó lãi suất sẽ điều chỉnh theo thị trường, tần suất điều chỉnh 1 tháng/lần. Vì vậy thực ra lãi suất ưu đãi không nhiều so với thời hạn vay và gói vay.

Ở Nghệ An: 5 tháng đầu năm, huy động vốn trên địa bàn tăng 13% so với đầu năm, hầu hết các ngân hàng đều tăng trưởng về huy động do người dân có tiền nhàn rỗi vẫn gửi ngân hàng thay cho mua vàng hoặc bất động sản như trước đây. Trong khi đó đầu ra của vốn lại khó khăn, nhất là phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nên hoạt động cho vay tiêu dùng được coi là một hướng mới “đánh thức” nhu cầu của khách hàng và thị trường.  Tuy nhiên, đối với một số ngân hàng đây chỉ là chiêu makettinh, “đánh bóng” tên tuổi, còn cho vay hay không chỉ đến ngân hàng làm thủ tục người vay mới  rõ.

Trân Châu

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.