Điện đàm giữa Tổng thống Ukraine với Mỹ liên quan đến nhà máy năng lượng

(Baonghean.vn) - Tuyên bố tại Hạ viện, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng, không muốn điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Lý do duy nhất thực hiện cuộc nói chuyện là theo lời đề nghị của Bộ trưởng Năng lượng liên quan đến hợp tác năng lượng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump tuyên bố trước các nghị sỹ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện rằng, bản thân ông không muốn có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào hồi tháng 7, và chỉ đồng ý nói chuyện chỉ vì theo lời đề nghị khẩn cấp của Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry.

"Ít ai biết rằng, tôi đã không muốn điện đàm với ngài Zelensky. Lý do duy nhất của cuộc gọi là tôi thực hiện theo yêu cầu của Rick, liên quan đến nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên" - nguồn tin Axois trích lời của Tổng thống Trump.
Theo Axois, khi nói thêm về Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Pery, ông chủ Nhà Trắng cho biết rằng: "Mọi thứ sẽ được sáng tỏ trong vài ngày tới". 
Mặt khác, Tổng thống Trump tiếp tục lặp lại những điều tương tự mà ông đã tuyên bố trước đó. Ông Trump gọi đây là một cuộc gọi hoàn hảo và nhấn mạnh rằng, ông không làm gì sai trong suốt cuộc trò chuyện. 
Chính vì vậy, theo Axois, Tổng thống Trump có thể đang cố tìm mọi lý do để thoát khỏi những cáo buộc liên quan đến cuộc điện đàm, hoặc "đá quả bóng" sang cho Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry, vốn đang có dự định từ chức vào tháng 11 tới. 
Liên quan đến lời tuyên bố của Tổng thống Trump, Sahilene Hines, người phát ngôn của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết: "Bộ trưởng Perry hoàn toàn ủng hộ và kêu gọi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine nhằm thảo luận các vấn đề về an ninh năng lượng và phát triển kinh tế của Ukraine. Bởi Bộ trưởng tin rằng, cần phải tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực, cũng như lĩnh vực năng lượng của châu Âu, bao gồm cả Ukraine". 
Điều đáng chú ý rằng, theo nội dung của cuộc điện đàm đã được Nhà Trắng công bố, Tổng thống Ukraine Zelensky có thảo luận với Tổng thống Trump về việc mua dầu của Mỹ và mong muốn hợp tác với Washington về độc lập năng lượng, tuy nhiên hai nhà lãnh đạo không thảo luận về việc xây dựng các nhà máy dẫn khí đốt. 
Tờ Politico ngày 5/10 cho biết, Bộ trưởng Perry đã yêu cầu Tổng thống Ukraine chấm dứt tình trạng tham nhũng, cũng như mở rộng giám sát đối với Naftogaz. Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ nhấn mạnh rằng, Bộ trưởng Năng lượng đã không có động thái yêu cầu phía Ukraine tiến hành cuộc điều tra chống lại cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ, đối thủ của đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.