Đình phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lớn và nước thượng nguồn về làm ngập khu vực đình phía Tây chợ Vinh, đêm 29 và rạng sáng 30/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn thành phố Vinh đã chỉ đạo vận hành 2 máy bơm để hạn chế thiệt hại do úng ngập gây ra.
Phía trong đình phía Tây chợ Vinh, một số khu vực sâu trũng vẫn còn ngập (ảnh chụp lúc 9 giờ sáng 30/9). Ảnh: Nguyễn Hải

Phía trong đình phía Tây chợ Vinh, một số khu vực sâu trũng vẫn còn ngập (ảnh chụp lúc 9 giờ sáng 30/9). Ảnh: Nguyễn Hải

Theo các hộ kinh doanh ở chợ Vinh cho biết, khoảng 2-3 giờ sáng, nước từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực đình phía Tây chợ Vinh bị ngập, mức nước khoảng 60-80 cm.

Một số hộ kinh doanh có kinh nghiệm từ các năm trước nên đã kịp thời kê kích hàng hóa ngay trong đêm; đồng thời báo cho Ban quản lý chợ Vinh để UBND thành phố vận hành máy bơm cao áp.

Một góc khác phía phía Tây đình chợ Vinh nước rút khá chậm nên vẫn bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Hải

Một góc khác phía phía Tây đình chợ Vinh nước rút khá chậm nên vẫn bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Hải

Đường vào cổng phụ phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu nhất. Hiện độ sâu vẫn còn trên 50 cm. (chụp lúc 9h15 sáng 30/9). Ảnh: Nguyễn Hải

Đường vào cổng phụ phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu nhất. Hiện độ sâu vẫn còn trên 50 cm. (chụp lúc 9h15 sáng 30/9). Ảnh: Nguyễn Hải

Sau hơn 6 giờ bơm vận hành liên tục 2 máy bơm, mỗi máy có công suất 600 m3/giờ tại khu vực cống thoát ra sông Vinh, đến 9 sáng 30/9 nước đã rút, diện tích ngập tại đình phía Tây chợ đã giảm dần.

Rạng sáng 30/9, thành phố Vinh đã vận hành 2 máy bơm, mỗi máy công suất 600 m3/giờ bơm liên tục nên đã giảm ngập cho đình phía Tây chợ Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Rạng sáng 30/9, thành phố Vinh đã vận hành 2 máy bơm, mỗi máy công suất 600 m3/giờ bơm liên tục nên đã giảm ngập cho đình phía Tây chợ Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn thành phố Vinh cho biết: Ngoài địa điểm chợ Vinh, ngay trong đêm 29/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố đã khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân và điều máy bơm có công suất gần 1.000 m3/giờ tại khu vực cầu 3/2, phường Hà Huy Tập để bơm chuyển nước về kênh Bắc, giảm ngập sâu cho địa bàn Nghi Phú (khu vực đường 72 m, đại lộ Lê Nin, khu dân cư phía sau Vinaconex 9).

Cán bộ kỹ thuật vận hành Trạm bơm số 3 Bến Thủy kiểm tra khả năng vận hành của cống thoát. Ảnh: Nguyễn Hải

Cán bộ kỹ thuật vận hành Trạm bơm số 3 Bến Thủy kiểm tra khả năng vận hành của cống thoát. Ảnh: Nguyễn Hải

Hiện tại, để phòng ngừa nguy cơ mưa lớn tiếp tục gây ngập một số điểm dân cư phường Trung Đô và Bến Thủy, UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo Trạm bơm số 3 tăng cường bố trí người trực vận hành để nước sông Lam (đang ở mức báo động 3) không chảy ngược vào hồ điều hòa phía trong đê; đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống máy bơm tại các Trạm bơm số 1, số 2 và số 3.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.