Đoàn cán bộ lớp nguồn quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, khảo sát tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Ngày 25 và 26/11, Đoàn cán bộ lớp nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế tại huyện Thanh Chương.

Làm việc với Đoàn cán bộ lớp nguồn, lãnh đạo huyện Thanh Chương cho biết: Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, địa phương đã giành được nhiều kết quả cao.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn cán bộ lớp nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 và Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương. Ảnh: Trần Đình Hà
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn cán bộ lớp nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025  và Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương. Ảnh: Trần Đình Hà

Đó là kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, cơ cấu chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất có nhiều tiến bộ.

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng và phát huy tác dụng. Công tác cải cách hành chính được tăng cường. Việc huy động nội lực, phát huy ngoại lực tiếp tục được phát huy, đến nay đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân thu nhập đầu người năm 2019 dự ước đạt 38,5 triệu, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm mỗi năm 2,7%, riêng năm nay dự ước giảm 3,05%.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương thông báo tình hình chung của huyện. Ảnh: Trần Đình Hà
Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương thông báo tình hình chung của huyện. Ảnh: Trần Đình Hà

Văn hóa xã hội được giữ gìn và phát triển. Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới. Đảng bộ huyện có 2 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ vững mạnh.

Các thành viên của Đoàn cán bộ lớp nguồn đã trao đổi và đóng góp 9 ý kiến ở nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo. Lãnh đạo huyện và đại diện các phòng, ban đã trao đổi, trả lời các ý kiến, trong đó đang tiến hành việc thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là 2 xã tái định cư thủy điện Bản Vẽ là Ngọc Lâm và Thanh Sơn vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo cao (xấp xỉ 50%)…

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, học viên lớp cán bộ nguồn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trần Đình Hà
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, học viên lớp cán bộ nguồn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trần Đình Hà

Sau khi làm việc với huyện, Đoàn cán bộ lớp nguồn đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ các xã Thanh Hương và Thanh Chi; dự họp chi bộ tại 2 chi bộ của 2 xã này.

Tại đây, đoàn công tác đã tìm hiểu thực tế về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở, trong đó, đoàn đặc biệt quan tâm các giải pháp giảm nghèo trên địa bàn.

Dịp này, Đoàn cán bộ lớp nguồn tặng mỗi xã một bộ loa di động và 10 suất quà cho hộ nghèo; đồng thời đi thăm một số mô hình kinh tế trên địa bàn.

Đoàn cán bộ lớp nguồn tặng quà tại Chi bộ 11, Đảng bộ Thanh Chi vào tối ngày 25/11. Ảnh: Trần Đình Hà
Đoàn cán bộ lớp nguồn tặng quà tại Chi bộ 11, Đảng bộ Thanh Chi vào tối ngày 25/11. Ảnh: Trần Đình Hà

Chuyến làm việc tại huyện Thanh Chương của đoàn cán bộ lớp nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm nghiên cứu, khảo sát thực tiễn tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; đặc biệt là tìm hiểu về các giải pháp, biện pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đoàn công tác tặng quà cho các hộ nghèo xã Thanh Hương. Ảnh: Trần Đình Hà

Đoàn công tác tặng quà cho các hộ nghèo xã Thanh Hương. Ảnh: Trần Đình Hà

 Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 do  Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh, khai giảng từ ngày 13/11.

Đây là lớp bồi dưỡng thứ 2 của tỉnh với 60 học viên đến từ 50 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành, thị trong tỉnh. Lớp học diễn ra trong thời gian 20 ngày với 10 chuyên đề, 3 buổi thảo luận tập trung, 1 đợt nghiên cứu thực tế và các bài kiểm tra, bài thu hoạch. 

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.