Đoàn công tác Báo Nghệ An dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9

Thanh Nga - Phương Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), ngày 23/7, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.
Tại Quảng Trị có đến 72 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 là 2 nghĩa trang lớn nhất. Ảnh: Phương Anh
Tại Quảng Trị có đến 72 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn là 2 nghĩa trang lớn nhất. Ảnh: Phương Anh
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại khu khánh tiết của Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9. Ảnh: Phương Anh
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại khu khánh tiết của Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phương Anh

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An thỉnh chuông báo với anh linh các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Phương Anh
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An thỉnh chuông báo với anh linh các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Phương Anh
 
Nghĩa trang đường 9 nằm bên Quốc lộ 9 (TP Đông Hà), là nơi yên nghỉ của 10.087 anh hùng liệt sỹ, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có 276 liệt sỹ là người Nghệ An.  Tại đây vẫn còn 6587 liệt sỹ chưa có tên, 500 có tên nhưng không có quê.  Ảnh: Phương Anh
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 nằm bên Quốc lộ 9 (TP Đông Hà), là nơi yên nghỉ của 10.087 anh hùng liệt sỹ, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có 276 liệt sỹ là người Nghệ An. Tại đây vẫn còn 6.587 liệt sỹ chưa có tên, 500 liệt sỹ có tên nhưng chưa có quê. Ảnh: Phương Anh
 
Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ đoàn công tác đã  bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ảnh: Phương Anh
Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác  bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ảnh: Phương Anh
Cũng trong ngày hôm nay 23/7, đoàn đã đến thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước công lao của Đại tướng. Ảnh:Phương Anh
Cũng trong ngày hôm nay (23/7), đoàn đã đến thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước công lao của Đại tướng. Ảnh: Phương Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.