Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu đoạt giải Nhất Liên hoan Tiếng hát Làng Sen

Công Kiên - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chất lượng Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022 đã được nâng lên rõ rệt, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật đã bám sát thể lệ, đầu tư dàn dựng công phu.

Sáng 19/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) diễn ra Lễ tổng kết Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022.

Ảnh: Đình Tuyên
Quang cảnh Lễ tổng kết Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022. Ảnh: Đình Tuyên

Dự Lễ tổng kết có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022; các đồng chí trong Ban tổ chức Liên hoan; lãnh đạo huyện Nam Đàn; đại diện đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện, thành, thị; các diễn viên, nghệ nhân, nhạc công cùng đông đảo nhân dân và du khách gần, xa. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Lễ hội Làng Sen năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022 được tổ chức từ ngày 18 – 19/5/2022 tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên với sự tham gia của hơn 500 diễn viên, gần 100 tiết mục đến từ 19 đoàn nghệ thuật quần chúng. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan đã thành công tốt đẹp.

Ảnh: Đình Tuyên
NSND, Nhạc sỹ Phạm Tiến Dũng – Trưởng Ban giám khảo đánh giá chất lượng Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022. Ảnh: Đình Tuyên

Thay mặt Ban giám khảo, NSND, Nhạc sỹ Phạm Tiến Dũng – Trưởng Ban giám khảo đánh giá chất lượng Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022 đã được nâng lên rõ rệt. Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng đã bám sát thể lệ, đầu tư dàn dựng công phu.

Tất cả các tiết mục đều tập trung chủ đề ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca ngợi quê hương, đất nước bằng tấm lòng thành kính và biết ơn cùng niềm tin vào cuộc sống tương lai, quyết tâm tiến bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Ảnh: Đức Anh
Tất cả các tiết mục đều tập trung chủ đề ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí MInh và ca ngợi quê hương, đất nước. Ảnh: Đức Anh

Chương trình được bố cục hợp lý, kết cấu hài hòa, sinh động, khai thác phù hợp chất liệu và bản sắc của vùng, miền và dân tộc. Do vậy, đã khắc phục được lối dàn dựng sơ sài, thiếu tính nghệ thuật ở các kỳ liên hoan trước.

Về cuộc thi “Sắc sen xứ Nghệ”, các đơn vị đã chọn được những thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, đáp ứng đúng tiêu chí đề ra. Trang phục trình diễn đẹp, phù hợp với vóc dáng, được đánh giá cao.

Ảnh: Đình Tuyên
Đại diện Ban Tổ chức trao thưởng cho các đoàn nghệ thuật quần chúng đoạt giải Nhì tập thể. Ảnh: Đình Tuyên

Tuy nhiên, các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022 chưa thể hiện cao độ về tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; một số đơn vị thể hiện chưa hợp lý các động tác múa, sử dụng đạo cụ, thậm chí đạo cụ che hết phần biểu diễn của diễn viên; một số tiết mục phối khí chưa phù hợp…

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Tân Kỳ và huyện Quỳnh Lưu; trao giải Nhì cho Đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện Yên Thành, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Quế Phong; trao 6 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các đơn vị còn lại.

Ảnh: Đình Tuyên
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022 trao giải Nhất tập thể cho Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Quỳnh Lưu và Tân Kỳ. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022 trao giải Nhất nội dung "Xe cổ động" cho lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng thời, Ban tổ chức thống nhất trao 15 giải A, 15 giải B và 15 giải C cho các tiết mục xuất sắc, có sự đầu tư, dàn dựng công phu. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương được trao giải Nhất; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh và huyện Kỳ Sơn được trao giải Nhì nội dung "Xe cổ động".

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.