Kẻ giết tài xế taxi Vạn Xuân từng gây án với taxi Mai Linh

(Baonghean.vn)- Trước khi ra tay tàn nhẫn sát hại tài xế taxi Vạn Xuân tại Hà Tĩnh, Nguyễn Xuân Lĩnh từng gây án với tài xế taxi Mai Linh khi hắn mới 17 tuổi.

Sáng 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án tài xế taxi Vạn Xuân ở thành phố Vinh bị sát hại cướp xe tại Hà Tĩnh, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lĩnh (27 tuổi), trú xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội giết người, cướp tài sản.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 23h, anh Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) - tài xế hãng taxi Vạn Xuân (Nghệ An) đang đỗ xe taxi trên vỉa hè đường Lê Duẩn (TP Vinh) để chờ khách.

Có khách lên xe taxi bảo anh Tuấn chở sang Hà Tĩnh. Khi đi trên quốc lộ 8A (thuộc địa bàn xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ) thì bị sát hại.

Sau khi tên cướp để thi thể anh Tuấn bên đoạn đường vắng rồi lái xe taxi Vạn Xuân bỏ chạy. Đi đến phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thì xe nổ lốp trước, tên cướp đành bỏ lại xe. Người dân phát hiện thi thể anh Tuấn, rồi phát hiện chiếc xe taxi Vạn Xuân để bên đường, đã trình báo công an. Trên xe taxi còn để lại chiếc điện thoại của anh Tuấn. Từ chiếc điện thoại này, công an đã tìm được số người thân để thông báo sự việc.

1
Bị can Nguyễn Xuân Lĩnh bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Công an vào cuộc điều tra và bắt được Nguyến Xuân Lĩnh lúc 3h40 sáng 14/1, khi Lĩnh đang lẩn trốn trên địa bàn xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Tại cơ quan công an Hà Tĩnh, Lĩnh khai do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định ra thành phố Vinh thuê xe taxi đi vào Đức Thọ (Hà Tĩnh) để cướp tài sản.

Sau khi sát hại anh Tuấn, Lĩnh cướp một máy tính bảng, một triệu đồng và một số tài sản khác của anh Tuấn rồi lái xe taxi đến phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) thì xe bị nổ lốp trước. Sợ bị phát hiện, Lĩnh đã vứt các tài sản trên và chiếc áo dính máu để trốn chạy nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ ngay sau đó.

Lĩnh từng có một tiền án 5 năm tù về tội cướp tài sản ở Đà Nẵng. Đó là tháng 7/2005, Lĩnh mới 17 tuổi nhưng đã liều lĩnh thuê xe taxi Mai Linh từ Đà Nẵng đi Huế. Trên đường đi, hắn đưa dao ra khống chế cướp tài sản của tài xế rồi ép buộc chở Lĩnh đến Huế chơi. Tuy nhiên, trên đường đi tài xế taxi thấy cảnh sát nên đã kịp dừng xe, mở cửa lao ra kêu cứu và công an đã bắt được Lĩnh.

1
Trao thưởng cho lực lượng đã phá án, bắt giữ Nguyễn Xuân Lĩnh - bị can sát hại tài xế taxi Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An)

Cũng trong sáng 18/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích phá được vụ án giết người cướp tài sản này.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp biểu dương, chúc mừng, tặng hoa và trao thưởng cho các đơn vị như: Phòng PC45, PC54, PC67, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an Đức Thọ đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án./.

Khánh An

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.