Lĩnh án 12 tháng tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn)- Ngày 22/6, tại hội trường UBND xã Nghĩa Thọ, tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn đưa ra xét xử lưu động vụ án Phạm Hùng Cường, SN 1980, thường trú tại khối Tân Mai về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Phạm Hùng Cường
Phạm Hùng Cường

Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn: Vào khoảng 16 giờ ngày 27/1/2016, Phạm Hùng Cường đi đến xóm Diễn Thái, xã Nghĩa Trung mua của một người đàn ông khoảng 40 tuổi tên Hùng, không rõ địa chỉ một gói heroin với giá 200 ngàn đồng. Sau khi mua được heroin, Cường  đi về thị trấn Nghĩa Đàn tìm nơi sử dụng.

Khi Hùng đến khối Tân Thái thì bị lực lượng công an huyện Nghĩa Đàn bắt quả tang đang cầm một gói heroin có trọng lượng 0,22 gam.

 Áp dụng khoản 1 điều 194 bộ luật Hình sự và các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Hùng Cường 12 tháng tù.

Đức Anh 

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.