Vợ chồng U60 dùng tiếng ''lóng'' bán ma túy

(Baonghean.vn) - "Vào đi chợ đi, đã có 7-8 thằng đẹp trai rồi" là tiếng lóng vợ chồng Sơn nhằm ám hiệu với Cường là đã có 7- 8 bánh heroin, mang tiền vào mà lấy.

Sáng 24/8, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nông Văn Cường (SN 1966), còn gọi là Khòng, trú tại xã Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang, Phạm Hồng Sơn (SN 1960), Phan Thị Oanh (SN 1963), cùng trú xóm 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình lái xe chở vật liệu xây dựng, Sơn quen với An (chỉ biết là người Thanh Chương, không xác định được nhân thân cụ thể). An rủ Sơn đi buôn ma túy kiếm lời, Sơn đồng ý. Tháng 6/2015, trên chuyến xe khách từ Hà Nội về Nghệ An, Sơn quen biết Nông Văn Cường và bàn với nhau việc mua bán ma túy. Cường có nhiệm vụ kiếm mối mua hàng cho Sơn, mỗi bánh heroin được bán với giá 183 triệu đồng.

1
Hai vợ chồng Phạm Hồng Sơn và Phan Thị Oanh tại phiên tòa

Cuối tháng 12/2015, Cường quen một người tên Tòng (người Trung Quốc), Tòng hỏi Cường chỗ bán heroin và nhờ Cường tìm mua giúp. Tòng đưa tiền cho Cường đi mua ma túy, hứa sẽ trả công cho Cường 5 triệu đồng/ bánh heroin.

Ngày 18/1/2016, Phạm Hồng Sơn hướng dẫn vợ (Phan Thị Oanh) gọi điện cho Cường bảo “Vào đi chợ đi, đã có 7-8 thằng đẹp trai”. Cường hiểu là vợ chồng Sơn, Oanh đã chuẩn bị được 7-8 bánh heroin, mang tiền vào để lấy. Tuy nhiên, Cường chỉ đủ tiền mua 4 bánh. Hai bên thống nhất thời gian, địa điểm giao hàng.

Ngày 20/1/2016, Tòng đưa cho Cường 740 triệu đồng vào Nghệ An mua heroin. Khoảng 17h ngày 22/1, Cường có mặt tại nhà Sơn, sau khi thử và khẳng định “hàng tốt”, hai bên trao đổi tiền - hàng. Sơn chở Cường ra bắt xe về Thái Nguyên. Cường dấu 4 bánh heroin ở dưới giường nằm của mình. Khi xe chạy đến địa phận xã Nghi Long, Nghi Lộc thì bị Công an phát hiện và bắt quả tang Nông Văn Cường cùng 4 bánh heroin.

Vợ chồng Phạm Hồng Sơn và Phan Thị Oanh cũng bị bắt ngay sau đó. Khám xét nơi ở của vợ chồng Sơn, Oanh cơ quan chức năng thu giữ hơn 730 triệu đồng, 3 ĐTDĐ  cùng 1 số tang vật khác.

1
Bị cáo Nông Văn Cường lĩnh án chung thân.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Phạm Hồng Sơn và Phan Thị Oanh cho rằng, do thiếu hiểu biết pháp luật và hám lợi lên đã phạm tội. Với mức giá mà An đưa ra, theo tính toán của Sơn, mỗi bánh heroin bán cho Cường, Sơn thu lãi 8 triệu đồng nên đã lôi kéo vợ vào việc mua bán ma túy.

Năm 2001, Nông Văn Cường đã bị TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đến năm 2008, Cường tiếp tục bị TAND huyện Sơn Dương xử phạt 7 năm 3 tháng tù về tội danh này và đã chấp hành xong hình phạt ngày 12/9/2013.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nông Văn Cường tù chung thân, Phạm Hồng Sơn 20 năm tù, Phan Thị Oanh 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án này, theo lời khai của các bị cáo còn có An và Tòng, tuy nhiên, do không xác định được nhân thân, địa chỉ cư trú cụ thể nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

                                                          Như Bình

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.