Tiêu hủy các mặt hàng không rõ nguồn gốc

(Baonghean.vn)- Tiêu hủy hơn 3.600 chai nước mắm, nước ngọt, dầu gội đầu, kem dưỡng da không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, bị lực lượng chức năng thu giữ từ 2 tháng trước.

Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc
Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: Cẩm Phú.

Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc chủ yếu nước giải khát, nước mắm và mỹ phẩm giả.

Trong đợt này, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 432 chai nước mắm, 2.640 chai nước ngọt các loại, 100 lọ nước dừa có nhãn mác nước ngoài và 530 hộp dầu gội đầu, kem dưỡng da.

Đây là số hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện, thu giữ từ tháng 5 đến tháng 6/2017.

Ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục, Phòng Cảnh sát môi trường đã thành lập Hội đồng và tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa trên theo đúng quy định của pháp luật.

Cẩm Phú

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.