Đội tình nguyện ngày đêm giúp dân vận chuyển lúa giữa mùa dịch

(Baonghean.vn) - Nhằm giúp đỡ bà con nông dân thu hoạch mùa màng giữa những ngày thực hiện giãn cách xã hội, người dân xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành đã thành lập đội tình nguyện hoạt động hiệu quả.
Sáng nay (29/8), đội tình nguyện xã Mỹ Thành (Yên Thành) với hơn 15 chiếc xe ô tô và nhiều tình nguyện viên lại ra đồng giúp dân vận chuyển lúa về nhà miễn phí. Đây là ngày thứ 7 đội ra quân giúp đỡ bà con nông dân địa phương. Ảnh: Công Bách
Sáng nay (29/8), đội tình nguyện xã Mỹ Thành (Yên Thành) với hơn 15 chiếc xe ô tô và nhiều tình nguyện viên lại ra đồng giúp dân vận chuyển lúa về nhà miễn phí. Đây là ngày thứ 7 đội ra quân giúp đỡ bà con nông dân địa phương. Ảnh: Công Bách
Được biết, xã Mỹ Thành đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, việc thu hoạch mùa màng của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, đội tình nguyện tập hợp những người có tinh thần thiện nguyện ra đời, nhằm giúp đỡ bà con nông dân vận chuyển lúa ngoài đồng về nhà. Ảnh: Công Bách
Được biết, xã Mỹ Thành đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, việc thu hoạch mùa màng của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, đội tình nguyện tập hợp những người có tinh thần thiện nguyện ra đời, nhằm giúp đỡ bà con nông dân vận chuyển lúa ngoài đồng về nhà. Ảnh: Công Bách
Ông Phạm Công Duyên - Đội trưởng Đội thiện nguyện cho biết: Lúc đầu mô hình này được thực hiện ở xóm Mỹ, hoạt động khá hiệu quả, nên anh em trong nhóm chủ trương lan tỏa, mở rộng trên phạm vi toàn xã. Hiện đội đã có 35 tình nguyện viên, trong đó đội ngũ bốc vác là 16 người, 17 chiếc xe ô tô tải và máy cày. "Hộ nông dân chỉ cần 1 người mang bì ra ruộng. Xe của đội sẽ đến tận ruộng, anh em tình nguyện bốc xếp, vận chuyển lúa về nhà đầy đủ, miễn phí cho người dân" - ông Duyên nói. Ảnh: Công Bách
Ông Phạm Công Duyên - Đội trưởng Đội thiện nguyện cho biết: Lúc đầu mô hình này được thực hiện ở xóm Mỹ, hoạt động khá hiệu quả, nên anh em trong nhóm chủ trương lan tỏa, mở rộng trên phạm vi toàn xã. Hiện đội đã có 35 tình nguyện viên, trong đó đội ngũ bốc vác là 16 người, 17 chiếc xe ô tô tải và máy cày. "Hộ nông dân chỉ cần 1 người mang bì ra ruộng. Xe của đội sẽ đến tận ruộng, anh em tình nguyện bốc xếp, vận chuyển lúa về nhà đầy đủ, miễn phí cho người dân" - ông Duyên nói. Ảnh: Công Bách
Đội tình nguyện có 2 số điện thoại nóng để người dân gặt lúa ở đâu thì gọi đến giúp. Theo ông Duyên, đội tình nguyện ưu tiên trước hết giúp các gia đình có người đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, neo đơn... Ảnh: Công Bách
Đội tình nguyện có 2 số điện thoại nóng để người dân gặt lúa ở đâu thì gọi đến giúp. Theo ông Duyên, đội tình nguyện ưu tiên trước hết giúp các gia đình có người đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, neo đơn... Ảnh: Công Bách
Những tình nguyện viên có ô tô tải, máy cày tham gia đội tình nguyện không chỉ đóng góp công sức mà còn bỏ cả tiền xăng xe để hoạt động. Ảnh: Công Bách
Những tình nguyện viên có ô tô tải, máy cày tham gia đội tình nguyện không chỉ đóng góp công sức mà còn bỏ cả tiền xăng xe để hoạt động. Ảnh: Công Bách
Được biết, xã Mỹ Thành có 12 xóm với 350 ha lúa vụ hè thu. Cho đến thời điểm hiện tại, trên các cánh đồng đã thu hoạch được khoảng 2/3 diện tích. Đội tình nguyện chủ trương hoạt động cùng lúc ở các xóm. Nơi nào người dân cần giúp đỡ, đội sẽ huy động lực lượng ở vùng đó tham gia, chỉ sau 15 - 20 phút là anh em đội tình nguyện sẽ có mặt tại ruộng. Ảnh: Công Bách
Được biết, xã Mỹ Thành có 12 xóm với 350 ha lúa vụ hè thu. Cho đến thời điểm hiện tại, trên các cánh đồng đã thu hoạch được khoảng 2/3 diện tích. Đội tình nguyện chủ trương hoạt động cùng lúc ở các xóm. Nơi nào người dân cần giúp đỡ, đội sẽ huy động lực lượng ở vùng đó tham gia, chỉ sau 15 - 20 phút là anh em đội tình nguyện sẽ có mặt tại ruộng. Ảnh: Công Bách
Nhiều cánh đồng do địa hình không thuận lợi, xe ô tô chở lúa phải đỗ ở xa thửa ruộng đang gặt, anh em đội tình nguyện phải dùng xe kéo để tăng bo lúa giữa nắng trưa, bốc xếp lúa nhiều lần cũng khá vất vả. Ảnh: Công Bách
Nhiều cánh đồng do địa hình không thuận lợi, xe ô tô chở lúa phải đỗ ở xa thửa ruộng đang gặt, anh em đội tình nguyện phải dùng xe kéo để tăng bo lúa giữa nắng trưa, bốc xếp lúa nhiều lần cũng khá vất vả. Ảnh: Công Bách
Những ngày này, tranh thủ trời nắng to, đội tình nguyện hoạt động tích cực, có khi làm cả trưa, có khi tận 20 - 21h đêm mới về đến nhà. Khoảng hàng trăm tấn lúa ngoài đồng đã được đội tình nguyện vận chuyển về nhà chu đáo cho bà con nông dân. Ông Phạm Công Tuân - Phó Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thành cho biết: Trong thời điểm này, đội tình nguyện hoạt động kịp thời, tích cực, đem lại ý nghĩa thiết thực đối với bà con nông dân, góp phần lan tỏa nghĩa cử đẹp, ấm tình người trong những ngày giãn cách xã hội phòng, chống dịch Civid -19 ở địa phương. Ảnh: Công Bách
Những ngày này, tranh thủ trời nắng to, đội tình nguyện hoạt động tích cực, có khi làm cả trưa, có khi tận 20 - 21h đêm mới về đến nhà. Khoảng hàng trăm tấn lúa ngoài đồng đã được đội tình nguyện vận chuyển về nhà chu đáo cho bà con nông dân. Ông Phạm Công Tuân - Phó Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thành cho biết: Trong thời điểm này, đội tình nguyện hoạt động kịp thời, tích cực, đem lại ý nghĩa thiết thực đối với bà con nông dân, góp phần lan tỏa nghĩa cử đẹp, ấm tình người trong những ngày giãn cách xã hội phòng, chống dịch Civid -19 ở địa phương.  Ảnh: Công Bách
Đội tình nguyện xã Mỹ Thành tích tham gia vận chuyển lúa giúp dân. Video: Công Bách

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.