Động thái bất ngờ cho thấy Putin vẫn chưa nguôi giận Israel

Theo Minh Nhật (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cuộc họp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Putin vào tuần tới đã bị hủy bỏ do căng thẳng kéo dài liên quan đến vụ trinh sát cơ Nga Il-20 bị bắn hạ ở Syria. Theo các nguồn tin, Moscow là bên đã hủy cuộc họp vốn đã được lên kế hoạch trước ở Paris.
dong thai bat ngo cho thay putin van chua nguoi gian israel hinh anh 1

Thủ tướng Israel Netanyahu (phải) và Tổng thống Nga Putin 

Truyền thông Israel vừa cho biết, Tổng thống Nga Putin đã hủy cuộc gặp vốn đã được lên kế hoạch trước với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Paris, Pháp vào tuần tới vì vẫn chưa nguôi giận liên quan đến các cuộc không kích của Israel tại Syria. Theo hãng tin Kan, Israel đã bị bất ngờ về quyết định trên, vì Tev Avil đã bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc họp này.

Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo rằng, cuộc họp đã bị hủy vì Pháp yêu cầu không tổ chức bất cứ cuộc họp nào bên lề lễ tưởng niệm chiến tranh thế giới lần thứ nhất ở Paris, Pháp.

Theo đó, lịch họp mới giữa ông Netanyahu và nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa được thiết lập. Việc cuộc họp ở Paris bị hủy có thể sẽ khiến ông Netanyahu hủy luôn chuyến thăm tới Paris, trang tin Ynet cho hay. Quan hệ giữa Nga và Israel xuống dốc không phanh sau vụ trinh sát cơ Nga Il-20 bị bắn hạ ở Syria khiến 15 quân nhân nước này thiệt mạng. Moscow đổ lỗi cho Israel về vụ việc vì cho rằng, chiến đấu cơ nước này đã sử dụng Il-20 làm lá chắn khiến chiếc trinh sát cơ trúng tên lửa Syria.

Khi cơn giận của Moscow vẫn chưa hạ nhiệt, một quan chức cấp cao của Israel hồi tháng trước tuyên bố, Tev Avil vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Syria sau sự cố với Il-20. Tuyên bố này được cho là đã "đổ thêm dầu vào lửa", khiến Tổng thống Nga Putin càng giận dữ hơn và không chịu "tha thứ" cho Israel.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.