Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng: Niềm vui ngày trở lại...

(Baonghean.vn)- Sau 4 năm có những vướng mắc trong việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, chiều ngày 3/6/2015, 8 hộ dân ở xã Yên Hợp đã nhận kinh phí hỗ trợ và bàn giao mặt bằng với diện tích 5,2 ha cho Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4. 
Ngày 5/6/2015, có mặt tại khu vực thi công gói thầu N1, thuộc cụm công trình đầu mối Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng trên địa bàn xã Yên Hợp, dưới sự chỉ đạo của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4, các các nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 1, Công ty CP Xây dựng Đức Hiền đã tập trung máy móc, nhân lực thực hiện thi công đường dẫn vào bãi thải. 
Theo ông Nguyễn Xuân Phong - cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 1, cuối ngày 5/6 này, công trường sẽ đón nhận thêm nhiều máy móc, thiết bị do công ty điều động lên để tập trung thi công kênh đầu mối. 
Gặp gỡ một số hộ dân có liên quan và cán bộ xã, xóm ở Yên Hợp, mọi phiền muộn do những vướng mắc trước đây đã được gỡ bỏ. Ai cũng phấn khởi nói rằng niềm vui đã quay trở lại; và bày tỏ sự mong mỏi các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để công trình đại thủy nông được hoàn thành, giải được cơn khô hạn kéo dài trong nhiều năm qua.
Dưới đây là những bức ảnh phóng viên Báo Nghệ An đã ghi lại được về niềm vui của cán bộ, nhân dân xã Yên Hợp và việc trở lại thi công hạng mục công trình đầu mối dự án đại thủy nông Hồ chứa nước Bản Mồng:                                                                                   
Những chiếc máy múc, máy ủi đầu tiên đã được đơn vị thi công điều động thi công hạng mục đường vào bãi thải
Những chiếc máy múc, máy ủi đầu tiên đã được đơn vị thi công điều động thi công hạng mục đường vào bãi thải
đường dẫn vào bãi thải đã được hình thành
đường dẫn vào bãi thải đã được hình thành
Theo các công nhân đang thi công thì trong quá trình làm việc họ không gặp bất cứ trở ngại nào từ người dân
Theo các công nhân đang thi công thì trong quá trình làm việc họ không gặp bất cứ trở ngại nào từ người dân
anh Thái Doãn An- Công nhân công ty cổ phần xây dựng Đức Hiền cho biết khi con đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho xe  chuyên chở đất đổ về bãi thải
Anh Thái Doãn An- Công nhân công ty cổ phần xây dựng Đức Hiền cho biết khi con đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho xe chuyên chở đất đổ về bãi thải
Ông Lê Văn Minh- Phó Ban quản lý dự án bản Mồng cho biết việc công trình được thi công trở lại là một niềm vui lớn với Ban quản lý dự án
Ông Lê Văn Minh- Phó Ban quản lý dự án bản Mồng cho biết việc công trình được thi công trở lại là một niềm vui lớn với Ban quản lý dự án
Xóm trưởng xóm Trọng Cánh- ông Đinh Viết Tố và bà Nguyễn Thị Hồng ( một trong 8 hộ dân có vướng mắc trước đây) bày tỏ niềm vui khi các mọi vấn đề đã được giải quyết
Xóm trưởng xóm Trọng Cánh- ông Đinh Viết Tố và bà Nguyễn Thị Hồng (một trong 8 hộ dân có vướng mắc trước đây) bày tỏ niềm vui khi các mọi vấn đề đã được giải quyết
Trên vườn ngô khô cháy vì nắng hạn bà Hồng mong muốn dự án sẽ sớm được triển khai và hoàn thành
Trên vườn ngô khô cháy vì nắng hạn bà Hồng mong muốn dự án sẽ sớm được triển khai và hoàn thành
Cũng như bà Hồng, ông Phan Xuân Nhân vui vẻ chia sẻ rằng
Cũng như bà Hồng, ông Phan Xuân Nhân vui vẻ chia sẻ rằng "sau ngày 31/5 mọi băn khoăn của tôi đã được giải tỏa"
Với ông Trần Văn Ngọc -Bí thư đảng ủy xã Yên Hợp thì bài học lớn nhất rút ra từ việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án Công trình hồ chứa nước bản Mồng là bên cạnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, cán bộ chính quyền cần sát cơ sở, gần dân, bám dân
Với ông Trần Văn Ngọc -Bí thư đảng ủy xã Yên Hợp thì bài học lớn nhất rút ra từ việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án Công trình hồ chứa nước bản Mồng là bên cạnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, cán bộ chính quyền cần sát cơ sở, gần dân, bám dân
Kênh dẫn dòng N1 đoạn nối sông Hiếu thuộc cụm công trình đầu mối dự án Đại thủy nông Hồ chứa nước bản Mồng
Kênh dẫn dòng N1 đoạn nối sông Hiếu thuộc cụm công trình đầu mối dự án Đại thủy nông Hồ chứa nước bản Mồng
Toàn cảnh cụm công trình đầu mối Dự án hồ chứa nước bản Mồng
Toàn cảnh cụm công trình đầu mối Dự án hồ chứa nước bản Mồng
                                                                                                                                 Nhật Lân- Khánh Ly                                                                                       

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.