EU dọa tăng trừng phạt Nga về vấn đề Syria

Lãnh đạo EU đang xem xét khả năng gia tăng trừng phạt nếu Nga không ngừng ngay chiến dịch không kích tại thành phố Aleppo.

Lời cảnh báo trên được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra 2 ngày ở Brussels (Bỉ) bàn về chiến lược tương lai của khối và những vấn đề quốc tế quan tâm.

eu de doa tang cuong trung phat nga ve van de syria hinh 1
Việc Nga tiếp tục không kích ở Aleppo đã trở thành cái cớ để EU gia tăng lệnh trừng phạt đối với Nga. Ảnh: AP.

Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, EU đang xem xét nhiều “lựa chọn mở" trong đó không loại trừ việc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga.

Tuyên bố dự thảo của Hội nghị thượng đỉnh cho biết, EU đang nghiêng về khả năng mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với “những đối tượng" ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu họ không ngừng ngay các hành động quân sự mà EU gọi đó là “tội ác chiến tranh" ở Aleppo.

Trước thềm Hôi nghị và sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Berlin, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức cũng úp mở việc EU sẽ tăng cường trừng phạt Nga vì vấn đề Syria.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh, cần phải làm rõ trách nhiệm của Nga trong cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ tai Syria và rằng yêu cầu hàng đầu hiện nay là Nga và chính quyền Damascus phải chấm dứt ngay chiến dịch không kích ở Aleppo.

Động thái của các lãnh đạo châu Âu đưa ra 2 ngày sau khi không quân Nga và Syria tuyên bố tạm ngừng không kích ở thành phố Aleppo để tạo hành lang an toàn cho dân thường sơ tán và tạo điều kiện cho công tác cứu trợ nhân đạo.

Cùng với đó, Tổng thống Nga Putin cũng tuyên bố Nga sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn “lâu nhất có thể” song còn phải phụ thuộc vào tình hình trên thực địa.

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.