'Gian hàng 0 đồng' của những người lính áo xanh tại TP Vinh

(Baonghean.vn) - "Gian hàng 0 đồng" của những người lính áo xanh Nghệ An đã làm ấm lòng người nghèo, người trong khu vực phong tỏa, cách ly tại TP Vinh trong những ngày thực hiện lệnh giãn cách.
Sáng nay Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên TP Vinh tổ chức khai trương gian hàng 0 đồng tại phường Hồng Sơn, phường Hưng Bình, phường Vinh Tân. Ảnh: Đức Anh
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên TP Vinh tổ chức khai trương "Gian hàng 0 đồng" tại 3 phường Hồng Sơn, phường Hưng Bình, phường Vinh Tân. Ảnh: Đức Anh
Nguồn lương thực, thực phẩm của "Gian hàng 0 đồng" do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp. Ảnh: Đức Anh
Nguồn lương thực, thực phẩm của "Gian hàng 0 đồng" do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp. Ảnh: Đức Anh
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao nhu yếu phẩm cho hộ nghèo trên địa bàn phường Hồng Sơn. Ảnh: Đức Anh
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao nhu yếu phẩm cho hộ nghèo trên địa bàn phường Hồng Sơn. Ảnh: Đức Anh
Ngoài ra những người lính áo xanh cũng kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ vào gian hàng 0 đồng. Ảnh: Đức Anh
Để phong phú nguồn thực phẩm, những người lính áo xanh cũng kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ vào "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: Đức Anh
Gian hàng 0 đồng sẽ cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho mọi người dân. Tuy nhiên thời gian đầu nguồn lương thực thực phẩm còn ít vì thế sẽ ưu tiên cho những hộ dân khó khăn trước để họ yên tâm ổn định cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Đức Anh
"Gian hàng 0 đồng" sẽ cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho mọi người dân. Tuy nhiên, thời gian đầu nguồn lương thực thực phẩm còn ít, vì thế trong những ngày đầu sẽ ưu tiên cho những hộ dân khó khăn trước, để họ yên tâm ổn định cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội. Các hộ khó khăn đến nhận sáng nay được các phường lập danh sách cụ thể. Ảnh: Đức Anh

Người dân đến tiếp nhận lương thực, thực phẩm phải tuân thủ quy định 5K và phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m để phòng chống dịch. Ảnh: Đức Anh
Các thành viên tổ dân phố đến tiếp nhận lương thực, thực phẩm đều tuân thủ quy định 5K và phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m để phòng, chống dịch. Ảnh: Đức Anh
Lương thực thực phẩm cung cấp cho người dân được chia thành 2 gói, gồm gạo và thực phẩm cần thiết như trứng, rau xanh, nước mắm... Ảnh: Đức Anh
Lương thực, thực phẩm cung cấp cho người dân được chia thành 2 gói, gồm gạo và thực phẩm cần thiết như trứng, rau xanh, nước mắm...Ảnh: Đức Anh
Những người dân trong khu vực phong tỏa được ban tổ chức đến tận nơi để trao lương thực, thực phẩm. Ảnh: Đức Anh
Những người dân trong khu vực phong tỏa cũng được Ban tổ chức đến tận nơi để trao lương thực, thực phẩm. Ảnh: Đức Anh
Ngoài ra Đoàn thanh niên các phường sẽ tổ chức đội Shipper tình nguyện để mang nhu yếu phẩm cần thiết đến phát cho từng hộ dân. Ảnh: Đức Anh
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các phường sẽ tổ chức đội shipper tình nguyện để mang nhu yếu phẩm cần thiết đến phát cho từng hộ dân. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.