'Giăng lưới' bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy liên huyện

(Baonghean.vn) - "Siêng ăn, nhác làm", một nhóm thanh niên từ 21 - 25 tuổi cùng nhau gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy tại các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, Diễn Châu (Nghệ An). Địa điểm tập kết của nhóm này ở một khách sạn tại bãi biển Diễn Thành.
Nhận diện đối tượng
Từ tháng 3 đến tháng 5/2016, trên địa bàn huyện Diễn Châu liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện, dùng vam mở khóa lấy trộm xe máy và nhanh chóng trốn mất dạng....
Điển hình ngày 29/3, chị Nguyễn Thị Thảo trú tại xóm 7, xã Diễn Hoa điều khiển xe máy hiệu Exciter trị giá gần 50 triệu đồng ra đồng làm cỏ lúa. Vừa rời chiếc xe khoảng 3 phút, chị nhìn lại thì phát hiện chiếc xe đã “không cánh mà bay”.
Từ thông tin chị Thảo cung cấp và một số tin báo mất trộm tài sản của các bị hại trước đó, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu xác định đây là nhóm trộm cắp xe máy hoạt động hết sức liều lĩnh, manh động.
Chuyên án mang bí số 416T được xác lập để điều tra, làm rõ, khẩn trương truy bắt kẻ phạm tội. Theo đó, hầu hết các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản đã được Ban chuyên án đưa vào “tầm ngắm” nhưng đều bị loại khỏi diện nghi vấn sau đó.
Đối tượng Trần Trung Úy
Đối tượng Trần Trung Úy
Trong quá trình thu thập thông tin về số đối tượng từ địa phương khác đến địa bàn huyện Diễn Châu có dấu hiệu bất minh về làm ăn, sinh hoạt, các trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên từ 21 - 25 tuổi thường ra vào một khách sạn tại bãi biển Diễn Thành, xã Diễn Thành.
Ban ngày, các đối tượng trên “dong” xe máy đi khắp nơi, thậm chí vào tận huyện Nghi Lộc, lên huyện Đô Lương rồi huyện Anh Sơn; tối đến thì quay về tụ tập tại một khách sạn tại biển Diễn Thành ăn chơi.
Cất lưới
Trong nhóm đối tượng trên, các trinh sát đặc biệt chú ý Trần Trung Úy (21 tuổi) trú tại huyện Yên Thành.  Do đua đòi, ăn chơi và thiếu sự quản lý của gia đình, 17 tuổi, Trần Trung Úy trở thành tay cờ bạc nổi danh vùng đất lúa. Vì dính vào cờ bạc, Úy dấn thân vào con đường trộm cắp tài sản. 18 tuổi, hắn mang trên mình 1 tiền án về tội đánh bạc, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Thế nhưng, thay vì hối lỗi, tu chí làm ăn, hắn lại kết thân với nhóm bạn chuyên trộm cắp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Anh Sơn ..
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, mọi di biến động của các đối tượng được các trinh sát đưa vào “tầm ngắm”.
Ngày 11/4, các trinh sát phát hiện đối tượng Úy điều khiển chiếc xe máy hiệu Exciter có đặc điểm giống với chiếc xe của chị Thảo nhưng mang BKS khác. Sau khi có đầy đủ cơ sở khẳng định chiếc xe trên mang BKS giả, kế hoạch bắt khẩn cấp đối tượng Úy được Ban chuyên án nhanh chóng triển khai.
Ngày 12/4, khi Úy đang điều khiển chiếc xe máy Exciter BKS giả đi trên đường thì bị cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu tiến hành kiểm tra, bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Toàn
Đối tượng Nguyễn Văn Toàn
Qua đấu tranh, Úy khai, ngày 29/3, y cùng Nguyễn Văn Toàn (SN 1995) trú tại xóm 1, xã Bảo Thành; Đặng Quang Tý (SN 1994) trú tại xóm 5, xã Viên Thành và Hồ Sỹ Ngọc (SN 1993) trú tại xóm 1, xã Bảo Thành, cùng huyện Yên Thành lấy trộm chiếc xe máy của chị Thảo tại cánh đồng lúa xóm 7, xã Diễn Hoa.
Cùng ngày, nhóm đối tượng này vào huyện Nghi Lộc lấy trộm chiếc xe máy của chị Ngô Hồng Báu trú tại xã Nghi Phong khi chị Báu dựng xe máy tại xã Nghi Phương để đi lễ nhà thờ. Biết Úy bị bắt, các đối tượng còn lại đã trốn khỏi địa phương.
Ngày 13/4, sau khi Công an huyện Diễn Châu phối hợp với gia đình kêu gọi, vận động ra đầu thú, biết trốn cũng không thoát, đối tượng Nguyễn Văn Toàn đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện đầu thú.
 Toàn khai, ngoài việc cùng đồng bọn gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy nói trên, hắn đã cùng Hồ Sỹ Ngọc thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác. Cụ thể, ngày 28/3/2016, Toàn và Ngọc đi xe máy đến đê Khe Du, xóm Mỹ Hoàn, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương phát hiện xe máy của chị Thái Thị Nam trú tại xóm Vạn Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương để dưới chân đê nhưng không có người trông coi, Toàn và Ngọc tiến đến dùng vam mở khóa lấy trộm xe rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.
Ngày 1/4/2016, Toàn và Ngọc tiếp tục “dong” xe máy vào huyện Nghi Lộc để tìm kiếm “con mồi”. Tại xóm 7, xã Nghi Phương, chúng phát hiện 1 chiếc xe máy dựng tại một quán internet bên đường nhưng không có người trông coi. Lúc này, Toàn ngồi trên xe làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Ngọc tiến đến chiếc xe, dùng vam mở khóa lấy trộm.
Cùng lúc đó, một người đi đường phát hiện 2 đối tượng trộm xe máy nên đã hô hoán. Lúc này, anh Phan Đình Hải trú tại xã Nghi Công Nam, chủ nhân chiếc xe liền mượn xe máy của người dân gần đó đuổi theo nhưng Toàn và Ngọc đã phóng xe đi mất dạng.
Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
Trong khi Công an huyện Diễn Châu chuẩn bị thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Sỹ Ngọc thì nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn vừa bắt khẩn cấp tên này vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên địa bàn huyện. Còn đối tượng Đặng Quang Tý hiện đã trốn khỏi địa phương. 
Thượng úy Nguyễn Văn Sơn, trinh sát Đội CSHS (Công an huyện Diễn Châu) cho biết: Đây là vụ trộm cắp tài sản hết sức manh động, liên quan đến nhiều địa phương. Do đó, công tác điều tra, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thu giữ tài sản để trả lại cho bị hại. Bởi ngoài việc làm đăng ký xe giả, gắn biển số giả đem về thôn quê bán cho người tiêu dùng, các đối tượng còn tháo rời các phụ tùng để bán cho các cơ sở sửa chữa xe máy.
Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ 4 xe máy các loại, trong đó có 3 xe máy sau khi lấy trộm, các đối tượng đã bán cho người khác. Ngày 21/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Trần Trung Úy và Nguyễn Văn Toàn về hành vi trộm cắp tài sản để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Trung Đức

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.