Giới phân tích phương Tây đau đầu lý giải sức hút của ông Putin

Các nỗ lực nhằm hạ thấp vai trò của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong giới địa chính trị ngày nay dường như đều thất bại khi nhà lãnh đạo này tiếp tục được các chính trị gia cấp cao trên thế giới ngưỡng mộ.

Quán rượu mang tên ông Putin ở Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: Guardian
Quán rượu mang tên ông Putin ở Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: Guardian

Không ít nhà phân tích của Mỹ đã cố gắng tìm hiểu về những người hâm mộ ông Putin là ai và vì đâu mà họ nhiệt thành đến vậy. Ông Thomas Remington, một chuyên gia về chính trị Nga tại trường Đại học Emory cũng muốn hiểu rõ lý do tại sao mà ngày càng nhiều chính trị gia tỏ lòng ái mộ ông Putin. 

Viết trên tạp chí Foreign Policy, ông Remington thừa nhận: “Thật sự, ông Putin có nhiều kỹ năng làm nhà lãnh đạo chính trị. Theo chuyên gia Mỹ, ông Putin được thông tin vô cùng đầy đủ về một loạt các sự việc - điều khiến nhiều ứng cử viên của Mỹ phải thấy xấu hổ - đồng thời có khả năng diễn giải các vấn đề khó hiểu với công chúng theo cách rất giản đơn và thuyết phục". 

Remington cho biết: “Tổng thống Putin nhanh nhạy, dí dỏm mà sâu cay và là người có tính kỷ luật cao cả. Ông là một nhà chiến thuật khéo léo, duy trì mối quan hệ với nhiều phe phái tranh giành quyền lực và của cải cũng như khiến đối thủ mất thăng bằng bởi những sáng kiến bất ngờ”.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Nga được treo đầy bên trong Putin Pub. Ảnh: Guardian
Hình ảnh nhà lãnh đạo Nga được treo đầy bên trong Putin Pub. Ảnh: Guardian

Remington cũng lấy làm khó chịu trước những gì ông tìm hiểu được về số đông người hâm mộ của nhà lãnh đạo Moskva. Đầu tiên là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. Tỷ phú 69 tuổi đã khen ngợi Tổng thống Putin là một người “được người dân tôn trọng và hơn thế, là một nhà lãnh đạo, không giống với những người ở đất nước này”. 

Quan điểm của tỷ phú Trump cũng tương tự với một số nhân vật chính trị khác tại Mỹ. Năm 2013, cựu ứng viên Cộng hòa Pat Buchanan viết trên blog cá nhân: “Ông Putin có thể nhìn trước tương lai rõ ràng hơn khi mà người Mỹ vẫn đang săn đuổi một mô hình chiến tranh lạnh”.

Ngoài ra, “câu lạc bộ” hâm mộ ông Putin còn có nhiều thành viên ở ngay tại châu Âu. Câu lạc bộ này bao gồm Thủ tướng Hungary Viktor Orban, lãnh đạo đảng UKIP của Anh Nigel Farage, lãnh đạo Mặt trận quốc gia Pháp Marine Le Pen, thành viên đảng Tự do Hà Lan Geert Wilders… cùng với nhiều nhân vật của các đảng cánh hữu ở châu Âu – nhóm chính trị gia thường xuyên phê phán Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ về việc “bao vây” Nga.

Tác giả bài viết trên tạp chí Foreign Policy thú thực khó để hiểu rõ sự ủng hộ này nhằm mục đích gì nhưng “những cố gắng của Nga để thu hút sự ủng hộ trong các phong trào phản đối các chính sách EU ở châu Âu không nằm trong nỗ lực tuyên truyền một ý thức hệ ‘chủ nghĩa Putin’, mà nhằm làm suy yếu và chia rẽ EU”.

Theo Tin Tức

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân