Hai lý do khiến Ukraine từ chối thoả thuận Biển Đen với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà khoa học chính trị Nga cho rằng, Ukraine đã phá vỡ thoả thuận vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen với những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.

xuat-khau-ngu-coc-o-bien-den-afp.jpg
Các tàu vận chuyển ngũ cốc trên Biển Đen. Ảnh: AP

Theo đài RT, nhà khoa học chính trị Vladimir Kornilov cho rằng: "Thật khó để đánh giá điều khoản nào trong thoả thuận khiến Ukraine không hài lòng. Nhưng tôi tin rằng, văn phòng của Tổng thống Zelensky có một số lý do để “trả đũa” vào phút chót".

Vì vậy, theo một số đồn đoán, Kiev đã đưa ra một số điều khoản nhất định, và khi họ nhận ra rằng, những bên tham gia không thể chấp nhận được những điều kiện đó, Kiev đã từ bỏ thoả thuận.

Theo nhà khoa học chính trị Kornilov, có thể dự đoán điều kiện của Ukraine là cho phép các tàu chiến NATO có mặt ở Biển Đen để hộ tống các tàu đi đến các cảng của Ukraine và ngược lại. Trước đây, giới lãnh đạo Ukraine đã lên tiếng về sáng kiến tương tự.

"Đối với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đề xuất này không thể chấp nhận được. Rõ ràng, các bên không thể nhượng bộ trong vấn đề này. Có lẽ Kiev nhận ra sự vô ích trong việc đạt được điều mình mong muốn, nên đã quyết định phá vỡ thoả thuận" - ông Kornilov cho hay.

Tuy nhiên, theo ông Kornilov, còn có một lý do khác. Đó là Tổng thống Zelensky lo sợ những hậu quả khi đạt được thoả thuận.

"Kiev đã chính thức ra lệnh cấm đàm phán với Nga. Có lẽ khi biết rõ rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm công bố một thoả thuận về vận chuyển, các cố vấn của tổng thống Ukraine đã nhận ra rằng thoả thuận này có thể bị coi là vi phạm sắc lệnh của chính Zelensky".

Trước đó, Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán trong 2 tháng về một thoả thuận an ninh hàng hải ở Biển Đen, và gần như đạt được đồng thuận về văn kiện này. Theo kế hoạch, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ công bố thoả thuận này vào ngày 30/3 vừa qua. Nhưng theo Reuters, Kiev đã rút lui vào giây phút cuối cùng. Hiện chưa rõ lý do dẫn đến quyết định này từ phía Ukraine.

Các bên được cho là đã được Liên hợp quốc thúc đẩy để bắt đầu các cuộc đàm phán.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".