Hai phụ nữ ở Nghệ An bị đề nghị xử lý vì đăng thông tin xuất hiện ca dương tính ở công ty may

(Baonghean.vn) - Hai người phụ nữ ở huyện Nam Đàn đã bị cơ quan công an triệu tập sau khi đăng tải thông tin xuất hiện ca bệnh Covid-19 ở một công ty.

Ngày 20/6, ông Trần Anh Tuấn – Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, do TP. Vinh đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nên đơn vị đã chuyển hồ sơ tới Phòng PA05 Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an huyện Nam Đàn để xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Covid-19 lên mạng xã hội.

Một ngày trước, hai tài khoản Facebook cùng đăng tải thông tin với nội dung Công ty may Minh Anh xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Thông tin này sau đó được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Do công ty may có hàng nghìn công nhân đến từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nên thông tin công ty này có ca nhiễm đã khiến nhiều người hoang mang. Đặc biệt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Một trường hợp ở TP Vinh đăng thông tin sai sự thật về Covid-19 bị Công an triệu tập. Ảnh tư liệu
Một trường hợp ở TP. Vinh đăng thông tin sai sự thật về Covid-19 bị Công an triệu tập. Ảnh tư liệu

Trong khi đó, trên thực tế đến nay chưa ghi nhận một trường hợp nào nhiễm Covid-19 là công nhân của công ty này. Vào cuộc xác minh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tìm ra hai chủ tài khoản Facebook này. Cả hai người đều là phụ nữ, trú tại huyện Nam Đàn.

“Chúng tôi đã yêu cầu hai người này gỡ thông tin sai sự thật; đồng thời đăng xin lỗi công ty và cải chính thông tin”, ông Tuấn nói. Ngoài ra, Công an huyện Nam Đàn cũng đã triệu tập hai người này để lấy lời khai, làm căn cứ xử lý theo đúng với quy định của pháp luật.

Một tuần qua, Nghệ An ghi nhận 26 ca bệnh Covid-19. Kể từ khi xuất hiện các ca bệnh, trên mạng xã hội cũng tràn lan nhiều thông tin sai sự thật về dịch bệnh hoặc vi phạm đời tư cá nhân các bệnh nhân. Công an các địa phương đã liên tục xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.