Hai thái cực của người dân Phần Lan khi Putin và Trump gặp nhau

Mỹ Nga (RT, CNN, Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới đã có mặt tại Helsinki (Phần Lan) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. Đóng vai trò là chủ nhà đón tiếp, Helsinki có còn trở thành "vùng đất trung lập" nữa không khi bên cạnh "Tinh thần Helsinki" là những cuộc biểu tình phản đối.
Thủ đô Helsinki nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga
Thủ đô Helsinki nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. Ảnh: CNN
Một số cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở Helsinki, cùng lúc với các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ. Cụ thể như buổi hòa nhạc "Nguồn gốc của tự do ngôn luận" được tổ chức tại trung tâm Helsinki, cách Dinh Tổng thống Phần Lan khoảng 100m.
Sân khấu buổi hòa nhạc đặt trên Đại lộ Esplanade, có tầm nhìn ra Quảng trường Torgovaya, nơi có Dinh Tổng thống. Tại đây, các nhạc sĩ và nhà văn đến từ Phần Lan, và cả Mỹ trình bày những tác phẩm của họ viết riêng về chủ đề đấu tranh giành tự do. Trong số những người tham gia, có sự hiện diện của nhà văn nổi tiếng người Phần Lan Sophie Oksanen.
Ngoài ra, kế hoạch của cuộc biểu tình còn tập trung vào các vấn đề nhân quyền, dân chủ, quyền tự do ngôn luận, bình đẳng,
Tấm biển quảng cáo của Tờ Helsingin Sanomat. Ảnh: CNN
Tấm biển quảng cáo của Tờ Helsingin Sanomat. Ảnh: CNN
Trong khi đó, tờ báo lớn nhất Phần Lan Helsingin Sanomat đã chào mừng sự hiện diện của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bằng hàng trăm tấm áp phích, quảng cáo, nêu bật tầm quan trọng của tự do báo chí.
Các biển quảng cáo được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga với thông điệp: “Ngài Tổng thống, chào mừng đến với mảnh đất tự do báo chí”. Đã có 300 biển quảng cáo như thế này xuất hiện trên tuyến đường từ sân bay đến Dinh Tổng thống.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, hơn 2.500 người dân Phần Lan đã xuống đường để tham gia 16 cuộc biểu tình phản đối trong hai ngày 14 và 15/7 với các khẩu hiệu “Tạo hòa bình, không chiến tranh”, “Khiến nhân quyền vĩ đại trở lại”...
Ngược lại với không khí phản đối kịch liệt trên, thì không ít người dân và chính quyền Phần Lan bày tỏ sự háo hức trước sự hiện diện của Tổng thống Putin và Trump.
Chia sẻ với RT về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Helsinki, nhà báo Phần Lan Juha Korhonen cho biết: "Tôi tin rằng hội nghị là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước Phần Lan. Tôi lấy làm ngạc nhiên bởi thái độ thù địch của các phương tiện truyền thông Phần Lan trước thềm hội nghị. Và tôi lấy làm xấu hổ vì thái độ này".
 
Các nhà hoạt động của tổ chức Hòa Bình Xanh treo một biểu ngữ trên tháp Kallio  ở Helsinki. Ảnh CNN
Các nhà hoạt động của tổ chức Hòa Bình Xanh treo một biểu ngữ trên tháp Kallio ở Helsinki. Ảnh: CNN
Còn nhà hoạt động xã hội Phần Lan Marcus Bunders phấn khởi cho biết, tình hình ở Helsinki đang rất sôi nổi, khi được biết hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump đã có mặt Dinh Tổng thống.
"Bầu không khí tại Helsinki lúc này đang trở nên sôi động và náo nhiệt. Người Phần Lan thể hiện thái độ lịch thiệp, tôn trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc gặp này. Chúng tôi luôn ủng hộ đối thoại và ngồi lại đàm phán giữa các bên" - ông Marcus nói. 
Thủ đô Helsinki từng đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các nhà lãnh đạo Liên Xô và Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đã có 2 cuộc gặp Mỹ - Nga từng diễn ra tại đây. Đó là cuộc gặp của cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush và nhà lãnh đạo Nga Mikhail Gorbachev năm 1990 và năm 1997, Helsinki tiếp tục đăng cai hội nghị đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Bill Clinton và Boris Yeltsin.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.