Hiệu quả từ mô hình 'Biến phế liệu thành những việc có ích'

(Baonghean.vn) - Các phế liệu được thu gom và bán lấy tiền sung quỹ, dùng để mua con giống, thùng rác văn mình, hỗ trợ cho các hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Hội LHPN Thị trấn Nam Đàn đã có sáng kiến xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các đơn vị khối, xóm thực hiện mô hình gây quỹ giúp hội viên nghèo, trẻ em mồ côi khó khăn bằng cách thu gom phế liệu từ các hộ gia đình. Thực tế có những vật thải sau khi sử dụng như túi nilon, chai lọ, vỏ nhựa, thùng giấy… thường bị các hộ gia đình vứt vương vãi, làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường trong khi có thể bán lấy tiền để làm những việc có ích.

Chị Nguyễn Thị Hằng, Chi hội trưởng khối Quang Trung cho biết: "Ban cán sự khối với sự kiên trì, nhiệt tình đã trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền để mọi người hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của việc làm này, từ đó tích cực tham gia mô hình. Nhờ vậy từ 10 hộ gia đình hội viên tham gia ban đầu, đến nay cơ bản các hộ trong khối đã tham gia”.

Tặng con giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Hương
Tặng con giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại khối Quang Trung, Thị trấn Nam Đàn từ nguồn quỹ thu được từ việc bán phế liệu. Ảnh: Lê Hương

Theo thời gian số tiền thu được ngày càng lớn dần, riêng chi hội  khối Quang Trung đã thu được nguồn quỹ 3,2 triệu đồng hỗ trợ cho 4 hộ mua đàn con giống tặng cho 4 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khác với chi hội Quang Trung, chi hội Mai Hắc Đế tuyên truyền cho các hộ dân tham gia mô hình sẽ tự thu gom, phân loại rác ngay tại nhà. Đối với loại rác có thể tái chế như vỏ lon bia, chai nhựa, giấy vụn sẽ được chủ nhà chủ động đưa đến tập kết tại nhà chi hội trưởng. Những hộ không có thời gian mang đến, Ban cán sự cử từ 1-2 thành viên đến tận nơi để lấy. Vào các ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần, các loại phế liệu sẽ được các thành viên trong tổ thu gom tiếp tục phân loại, đóng vào bao rồi đem bán.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán phế liệu sẽ được xung quỹ mua thùng rác thông minh hoặc làn nhựa tặng cho các hộ gia đình trong khối. Thấy hiệu quả của mô hình của Hội, các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, quán giải khát… cũng đã gom phế liệu hàng tuần hỗ trợ cho Hội. Từ khi triển khai đến nay, Chi hội Quang Trung đã mua tặng được 80 thùng rác văn minh đặt trước cổng nhà dân và 150 cái làn nhựa đi chợ nhằm hạn chế túi ni lông thải ra môi trường.

a
 Số tiến bán phế liệu được xung quỹ mua thùng rác thông minh tại Thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Lê Hương

Còn tại khối Hà Long, ngoài việc thực hiện mô hình thu gom phế liệu, chi hội cũng tích cực tham gia nhận các công việc như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây ven đường lấy tiền đưa vào quỹ. Sau khi thu được số tiền hơn 5 triệu đồng từ việc gom phế liệu, chi hội đã mua 1 chiếc xe đạp, 5 chiếc cặp sách mua tặng cho các cháu học sinh trong khối có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Bà Trịnh Thị Yến, Chủ tịch Hội LHPN  Thị trấn Nam Đàn chia sẻ: Mô hình “Biến phế liệu thành những việc có ích” được triển khai với mục đích nâng cao vai trò của chị em phụ nữ trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng đô thị văn minh. Trong thời gian hơn một năm triển khai toàn thị trấn đã bán ra được 130.416 kg phế liệu thu được số tiền 469.500.000 đồng, tặng 5 con lợn, 590 con gà giống, 3 chiếc xe đạp, 10 cặp sách mới, 384 thùng rác văn minh, 1.450 làn nhựa”.

Có thể thấy, sự thành công của mô hình “Biến phế liệu thành những việc có ích” tại Thị trấn Nam Đàn không chỉ tạo được tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các hội viên mà còn thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đô thị văn minh.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.