Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang

Công tác chuẩn bị cho lễ quốc tang và lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã hoàn tất tại nghĩa trang TP.HCM.

Cuối giờ chiều nay, Chánh văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đến nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức) kiểm tra công tác chuẩn bị lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ diễn ra vào 17h ngày mai.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị lễ an táng đã hoàn tất, nơi yên nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh đã được định hình.

Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Di ảnh nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang TP.HCM.

Di ảnh của Đại tướng Lê Đức Anh được đặt trang trọng dưới dòng chữ “Lễ an táng đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Nơi diễn ra lễ an táng đã được dựng mái che nắng và trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết. Ban tổ chức đã bố trí các thiết bị điện, nước, quạt, hệ thống ánh sáng, âm thanh...

Một cán bộ tham gia công tác chuẩn bị lễ an táng cho biết, chiều mai, cỗ linh sa sẽ đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi ngang qua nhà ông rồi đến thẳng nghĩa trang TP.HCM ở Thủ Đức.

Tại hội trường Thống Nhất (TP.HCM) cũng gấp rút hoàn thành những công việc cuối cùng, công tác an ninh được thắt chặt để chuẩn bị cho lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh vào sáng mai.

Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang

Trước đó, gia đình Đại tướng có nguyện vọng chuyển linh cữu nguyên Chủ tịch nước vào an táng tại TP. HCM bằng máy bay thương mại, không phải chuyên cơ.

Thành viên gia đình cũng mua vé máy bay như các hành khách khác đi cùng chuyến bay. 

Tang lễ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được tổ chức với nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 3-4/5. Ban lễ tang gồm 39 người do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban.

Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Lãnh đạo TƯ và TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị lễ tang.

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ngày mai, lễ viếng Đại tướng sẽ diễn ra từ 7h-11h tại Nhà tang lễ quốc gia, Hà Nội; tại hội trường Thống nhất, TP.HCM và hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lễ truy điệu sẽ bắt đầu từ 11h.

Lễ an táng diễn ra lúc 17h chiều mai tại nghĩa trang TP.HCM.

Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí; các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa.

Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Nghĩa trang TP.HCM trước ngày đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về an nghỉ.
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Bên trong nghĩa trang đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị.
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm kiểm tra công tác chuẩn bị lễ an táng.

Nghĩa trang TP.HCM là nơi yên nghỉ của nhiều nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như: nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đại tướng Mai Chí Thọ, Thượng tướng Trần Văn Trà…

Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tangHình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang

Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tangHình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang

Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Hệ thống thiết bị phục vụ lễ an táng.
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Thợ điện kiểm tra các bốt điện, hệ thống đèn.
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Nhân viên nghĩa trang quét dọn quanh khu vực đặt linh cữu.
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Không gian cho lễ an táng được dựng lên.
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Hội trường Thống Nhất đã chuẩn bị xong cho lễ viếng. Ảnh: NLĐ
Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh trước ngày Quốc tang
Ảnh: NLĐ

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.