Hoa tươi dịp 20/10 vắng hẳn khách do mưa kéo dài và tình hình ngập lụt miềnTrung

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến các điểm bán hoa tươi phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại TP.Vinh luôn trong tình trạng vắng bóng khách, đây được xem là một trong những năm thị trường hoa tươi ế ẩm nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Dạo quanh các con phố bán hoa tươi trên địa bàn TP.Vinh như Lê Hồng Phong, Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Duẩn, xung quanh các trường đại học...không khó để nhận thấy tình trạng đìu hiu vắng khách.
a
Chủ cửa hàng hoa trên đường Lê Duẩn, TP.Vinh thẫn thờ vì năm nay hoa tươi ế ẩm nặng. Ảnh: Q.A

Chị Nguyễn Thị Ngân, chủ một cửa hàng hoa tại đường Lê Hồng Phong cho biết: "Năm nay tôi nhập về hơn 100 triệu tiền hàng, chủ yếu là các giống hoa từ Đà Lạt, Lào Cai... mặc dù vậy, sức mua dịp 20/10 năm nay giảm mạnh, đến hôm nay (19/10) mà shop tôi mới chỉ bán được 40% số hàng, chủ yếu là khách mua lẻ..."

Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều người bán hoa thời điểm này, theo khảo sát, hầu hết các gian hàng mới chỉ bán ra được từ 30 - 50 % lượng hàng trong dịp này. Thậm chí một số điểm bán lẻ mới chỉ bán được 2 - 3 bó hoa dù đã mở cửa bán từ ngày 16/10. 
a
Trời mưa liên tục nên rất ít khi có khách ghé mua hoa, hầu như các kệ đều còn nguyên số hoa ban đầu. Ảnh: Q.A

Em Vũ Thị Trâm, sinh viên ĐH Vinh buồn rầu: "Nhóm chúng em góp mỗi đứa 2 triệu để nhập hoa về kinh doanh dịp 20/10, tuy nhiên, năm nay thì chỉ mong bán hết được hàng, chẳng dám nghĩ đến chuyện lãi..."

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc thị trường hoa ế ẩm nặng là do thời tiết mưa liên tục từ cả tuần nay nên các điểm bán hoa rất ít người ghé vào mua. Bên cạnh đó, do miền Trung hiện đang gồng mình chống chọi với mưa lũ nên nhiều tổ chức, đoàn thể đã không tổ chức ngày 20/10 như mọi năm, do đó, các điểm bán hoa mất đi một lượng khách rất lớn...
aa
Các loại hoa năm nay không có sự thay đổi, cũng như cách trang trí không mới lạ, đột phá nên nhiều người không mặn mà mua hoa. Ảnh: Q.A

Hiện các chủ cửa hàng đang tìm mọi cách để có thể tiêu thụ được hết lượng hoa đã nhập về, trong đó, việc giảm giá hoa từ 40 - 50% được nhiều shop áp dụng. Bên cạnh đó, nắm được tâm lý người dân ngại ra đường trời mưa nên khách có nhu hầu các cửa hàng sẽ miễn phí ship đến tận nhà. Các cửa hàng cũng tăng cường đăng tải trên các trang mạng xã hội để hy vọng sẽ có người đặt mua hàng trong 2 ngày cuối cùng, giảm thiểu thua lỗ.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.