Hoài nghi APEC vì Putin và Trump vắng mặt cùng việc không có tuyên bố chung

(Baonghean.vn) - Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vắng mặt và các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị không thể đưa ra một tuyên bố chung, một số nhà phân tích đang đặt câu hỏi liệu hội nghị thường niên APEC có đáng để tổ chức nữa hay không.

Chuyên gia William Reinsch từ Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng: “Kỳ vọng luôn thấp và thậm chí không thể đạt được”. 

Một số nhà phân tích đang đặt câu hỏi liệu hội nghị thường niên APEC có đáng để tổ chức nữa hay không. Ảnh: Getty
Một số nhà phân tích đang đặt câu hỏi liệu hội nghị thường niên APEC có đáng để tổ chức nữa hay không. Ảnh: Getty
Phải mất tới 5 năm để chuẩn bị cho hội nghị APEC ở Papua New Guinea vỏn vẹn trong hai ngày, tiêu tốn hàng triệu USD và đòi hỏi việc triển khai ít nhất một chiến hạm và thuê 3 du thuyền làm nơi ở cho đại biểu.

Và sau cùng, các nhà lãnh đạo rời hội nghị chỉ với 3 bức ảnh chung cùng một chiếc áo đồng phục lòe loẹt có thể không được mặc lại lần nào nữa. Hội nghị thường niên này được khởi xướng cách đây 3 thập kỷ, được xem là phương thức thúc đẩy sự tự hóa thương mại.

Tuy nhiên, giờ đây hội nghị này không còn đạt được kỳ vọng đó, và thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea) đơn thuần chỉ là một địa điểm mới để cuộc cãi vã Trung-Mỹ tiếp tục nổ ra. 

Giám đốc điều hành ban thư ký APEC, ông Alan Bollard cho biết, APEC không chỉ là sự tranh cãi ồn ào thường niên. Ông nói: “APEC không chỉ là cuộc gặp của các nhà lãnh đạo, mà còn là nơi để các nền kinh tế thành viên nuôi dưỡng các ý tưởng trong suốt một năm”. 

Giới chức Mỹ hy vọng năm sau, APEC sẽ có sự góp mặt trở lại của Tổng thống Trump, song điều này cũng không tạo nên sự khác biệt lớn nếu xu hướng ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc vẫn tồn tại, và Mỹ với Trung Quốc tiếp tục bất đồng sâu sắc./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân