Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu: Góc nhìn đa diện về phát triển bền vững

Theo Minh Thu (Vietnam+)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quốc hội các nước cần thúc đẩy tính toàn diện, đối thoại liên văn hóa và tôn trọng sự đa dạng như động lực của sự phát triển bền vững và hòa bình.

Sáng 15/9, Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) với hai phiên thảo luận đầu tiên là "Chuyển đổi Số" và "Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Quochoi.vn.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh- Minh Sơn:Vietnam+) .jpeg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Các đại biểu quốc tế đã dành nhiều thiện cảm với nước chủ nhà Việt Nam đồng thời kỳ vọng rằng nhiều giải pháp sẽ được đưa ra để thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Cùng đối mặt với thách thức toàn cầu

Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Duarte Pacheco bày tỏ hy vọng rằng thông qua hội nghị có sự tham gia của rất đông đại biểu trẻ, hoạt động Nghị viện sẽ đưa chương trình nghị sự kỹ thuật số lên một tầm cao mới, mang lại hiệu quả cao hơn, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động chính trị, để tất cả mọi người dân có thể biết và tham gia đề xuất ý kiến.

“Khi đại dịch COVID-19 tấn công và chúng ta phải chuyển rất nhiều công việc sang hình thức trực tuyến, thì các nghị sỹ trẻ ở nhiều quốc gia là những người đầu tiên thích nghi và hướng dẫn mọi người thích nghi. Trong bối cảnh mới, chúng ta buộc phải thay đổi,” ông Duarte Pacheco nói.

Ông Duarte Pacheco cho hay khi ông được bầu làm Chủ tịch IPU, các thành viên liên minh đã tiến hành bỏ phiếu trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử IPU. Đây là một ví dụ về sự đổi mới, áp dụng công nghệ hiện đại vào cuộc sống.

Chủ tịch IPU cho rằng Quốc hội các nước cần thúc đẩy tính toàn diện, đối thoại liên văn hóa và tôn trọng sự đa dạng như động lực của sự phát triển bền vững và hòa bình. Ông khẳng định hội nghị này sẽ giúp IPU và nghị viện các nước có cơ hội nhìn xa hơn các vấn đề và tìm kiếm các giải pháp mới.

Trong khi đó, ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ IPU, Nghị sỹ Hạ viện Vương quốc Anh bày tỏ sự cảm ơn nước chủ nhà đã rất hiếu khách, hào phóng khi đón tiếp các phái đoàn đến thành phố Hà Nội.

 ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ IPU, Nghị sỹ Hạ viện Vương quốc Anh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh- Minh Sơn:Vietnam+).jpeg
Ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ IPU, Nghị sỹ Hạ viện Vương quốc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

“Hình ảnh tàn khốc của cuộc chiến tranh Việt Nam đã in sâu vào tâm trí nhiều người, lịch sử nhiều nghìn năm phát triển đất nước đã bị gói gọn trong một giai đoạn chiến tranh, nhưng từ tro tàn, người Việt Nam đã tìm thấy động lực phát triển đất nước. Các bạn là một điển hình, cảnh báo mọi người không nên bị cuốn theo tư duy cạnh tranh địa chính trị hẹp hòi,” ông Dan Carden chia sẻ.

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu sẽ là một diễn đàn với những góc nhìn đa dạng về thế giới, về lịch sử.

“Hiện nay, chúng ta đang phải đổi mặt với những vấn đề chưa từng có trong lịch sử nhân loại, những khủng hoảng đe dọa đến sự tồn tại. Không thể có giải pháp nào cho vấn đề biến đổi khí hậu nếu không có sự chung tay, đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Tại đây, chúng ta sẽ vượt qua những bất đồng, cùng tìm giải pháp trung hạn lẫn dài hạn cho các vấn đề, thách thức toàn cầu,” ông Dan Carden nói.

Việt Nam: Gần gũi và thân thiện

Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong.jpeg
Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Ông Asuquo Ekpenyong, Thượng Nghị sỹ Nigeria chưa từng đến Việt Nam trước đây nhưng ông đã tìm hiểu và được biết rằng đây là một quốc gia giàu bản sắc văn hóa với chiều dài 4.000 năm lịch sử. Nigeria cũng là một quốc gia đa văn hóa, đa dân tộc, có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Do đó, ông cảm thấy sự gần gũi và cởi mở.

Đại biểu quốc tế tại hội nghị. (Ảnh- PV:Vietnam+).jpeg
Đại biểu quốc tế tại hội nghị. Ảnh: PV/Vietnam+

“Khi đến đây, tôi thấy thực sự ấn tượng. Đất nước của các bạn phát triển và tươi đẹp hơn so với những gì tôi hình dung. Dù đây là lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng tôi đã cảm nhận được sức mạnh, sự hiện đại và sự phát triển năng động của các bạn,” ông Asuquo Ekpenyong chia sẻ.

Đại biểu từ Nigeria cho hay kinh tế nước này đang phát triển với sự xuất hiện của nhiều “kỳ lân công nghệ” có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, ông cho rằng chủ đề của hội nghị rất thiết thực và truyền cảm hứng đối với đoàn đại biểu Nigeria.

“Tôi rất vinh dự khi được tới đây tham dự hội nghị. Tôi mong rằng sẽ được lắng nghe nhiều mô hình Chuyển đổi Số hiệu quả ở các quốc gia khác để có thể mang về áp dụng tại Nigeria,” ông Asuquo Ekpenyong nói.

Đến từ quốc gia Trung Đông Syria, đại biểu Majd Abu Zidan bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tiên đến Việt Nam.

“Việt Nam khiến tôi có cảm giác gần gũi không khác gì quê nhà. Tất nhiên về giao thông thì khác nhau, chúng tôi không có nhiều xe máy di chuyển trên đường, nhưng tình cảm, sự cởi mở và lòng hiếu khách của người dân Việt Nam và Syria thì giống nhau,” bà Majd Abu Zidan chia sẻ.

Đề cập đến chủ đề hội nghị là “Chuyển đổi Số” và “Đổi mới Sáng tạo”, bà Majd Abu Zidan cho rằng bối cảnh chính trị xã hội phức tạp tại Syria khiến cho người dân gặp khó khăn khi muốn tiếp cận với công nghệ hiện đại. Đó là lý do bà muốn nhân cơ hội này để học hỏi kinh nghiệm nâng cao Năng lực Số cho người dân đồng thời tìm hiểu các mô hình đổi mới trong quá trình lập pháp.

“Hội nghị này là cầu nối hữu ích để các nghị sỹ trẻ có thể trao đổi kinh nghiệm về Chuyển đổi Số, tìm các giải pháp thích ứng linh hoạt sau đại dịch và biến động thị trường, từ đó đề ra các chiến lược để tạo môi trường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cho sản xuất kinh doanh, môi trường, hạ tầng cho người dân và doanh nghiệp,” bà nói./.

Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ được thành lập trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) năm 2013. Kể từ năm 2014, Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu được IPU tổ chức thường niên, được coi là nền tảng quan trọng để trao quyền cho các nhà lãnh đạo trẻ. Mục đích của hội nghị là tăng cường vai trò của nghị sỹ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện và đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm. Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức, là một sự kiện đối ngoại đa phương rất quan trọng và là dấu ấn nổi bật của năm 2023. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 14-17/9/2023 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề: “Vai trò của Giới Trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo” bao gồm 3 chuyên đề: Chuyển đổi Số; Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo; Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Vào ngày 13/4, Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 gồm 23 người, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng ban, đã được thành lập theo Nghị quyết số 766/NQ-UBTVQH15 ngày 12/4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.