IS nhận trách nhiệm trong vụ sát hại linh mục tại thủ đô Dhaka

(Baonghean.vn) - IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ sát hại linh mục Jogeshwar Roy và làm bị thương một người khác ở Dhaka, thủ đô Bangladesh trong ngày Chủ nhật 21/2 vừa qua. Tuy nhiên, cảnh sát Bangladesh đã phủ nhận thông báo nói trên.

Những người vận động thắp đuốc phản đối vụ sát hại một nhà báo và một blogger ở Dhaka, Bangladesh hồi tháng 11/2015 vừa qua . Ảnh: EPA
Những người vận động thắp đuốc phản đối vụ sát hại một nhà báo và một blogger ở Dhaka, Bangladesh hồi tháng 11/2015 vừa qua . Ảnh: EPA

Theo đó, Jogeshwar Roy - một linh mục đạo Hindu đã bị các nghi can chiến binh Hồi giáo dùng dao sát hại ngay tại một ngôi đền ở Bangladesh, trong khi một con chiên khác trúng đạn và bị thương khi cố gắng cứu vị linh mục.

Theo thông tin từ lực lượng cảnh sát, khoảng 5 - 6 tên đã tấn công và cắt cổ vị linh mục 55 tuổi, khi ông này đang tổ chức một buổi cầu nguyện ở đền Deviganj, gần Panchagar, cách thủ đô Dhaka 308 dặm về phía bắc.

Trong khi cảnh sát nghi ngờ chủ mưu vụ tấn công là một nhóm chiến binh địa phương, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã đứng ra nhận trách nhiệm trong một thông báo phát đi qua Twitter và ứng dụng tin nhắn Telegram. 

Tuy nhiên, theo lời cảnh sát viên Humayun Kabir, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi can là thành viên của tổ chức Jama’atul Mujahideen ở Bangladesh, đồng thời phủ nhận thông cáo của IS.

“Một tên trong nhóm Mujahideen đã bị tấn công bằng vũ khí nhẹ trong khu vực Panchagar ở phía Bắc Bangladesh, tuy nhiên cả nhóm rút lui và không ai trong chúng bị thương,”, Kabir - một con chiên bị bắn ở chân khi cố gắng ngăn cản vụ tấn công nói.

Hiện Bangladesh đang phải chống chịu với một làn sóng bạo lực vừa bùng phát trong vài tháng gần đây, trong đó có hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các đền thờ của đạo Hindu.

Mặc dù IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm đối với nhiều vụ tấn công, tuy nhiên Chính phủ Bangladesh đã phủ nhận sự hiện diện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ 160 triệu dân này.

Theo cáo buộc của cơ quan cảnh sát, các nhóm chiến binh Hồi giáo trong nước là chủ mưu gây ra các cuộc tấn công nói trên.

Huyền Trân

(Theo The Guardian)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân