Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025

(Baonghean.vn) - Sáng 30/7, tại TP. Vinh (Nghệ An), Đảng bộ Quân khu 4 khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.
Cùng dự có đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các tỉnh trong địa bàn Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các tỉnh trong địa bàn Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới, sáng tạo, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết, thống nhất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang Quân khu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt các nội dung của Đại hội, Trung tướng Trần Võ Dũng đề nghị mỗi đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ, thảo luận đóng góp ý kiến và thực hiện các nội dung chương trình đề ra.

“Với niềm tin sâu sắc và sự mong đợi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương 6 tỉnh gửi gắm vào sự thành công của Đại hội, chúng ta tin tưởng rằng, Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực, Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại diện cho lãnh đạo và nhân dân 6 tỉnh Bắc Trung bộ, phát biểu chào mừng Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Đi qua các cuộc kháng chiến, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Quân khu 4 đã luôn kề vai sát cánh bên nhau, chiến đấu chống kẻ thù, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp sức cùng cả nước đi đến thắng lợi cuối cùng và thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ quốc tế cao cả, viết nên truyền thống quân và dân Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường, Bình -Trị - Thiên bất khuất. 

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 cùng với Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi và tích cực giúp các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.  

“Có thể nói, những nơi khó khăn, những lúc gian nan, vất vả, căng thẳng nhất trên dải đất Bắc Trung Bộ, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 đều tham gia hỗ trợ kịp thời”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đại diện cho lãnh đạo và nhân dân 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, phát biểu chào mừng Đại hội. Ảnh: Thành Duy
 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đại diện cho lãnh đạo và nhân dân 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, phát biểu chào mừng Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Chúc mừng những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ to lớn của Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo và giành nhiều thắng lợi hơn nữa của Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong nhiệm kỳ tới.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm cùng Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành mọi nhiệm vụ mà các nghị quyết của Đảng, Quân đội đã đề ra, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành địa phương và được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong nhiệm kỳ mới.

Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, chiến lược, pháp luật về quân sự, quốc phòng để cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Quân khu; thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng các lực lượng sẵn sàng chiến đấu; tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển Việt Nam.

Đảng bộ Quân khu 4 cần tiếp tục lãnh đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu, Đảng bộ Quân khu 4 lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới; tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 diễn ra trong 2,5 ngày từ ngày 29 đến 31/7/2020. Trong chương trình, Đại hội đi sâu kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Quân khu 4 lần thứ X, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội cũng sẽ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

tin mới

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.