Anh Sơn: Phát huy hiệu quả trồng cây gấc lai

(Baonghean) - Sau gần 1 năm triển khai, mô hình trồng gấc lai trên đất vườn đồi ở huyện Anh Sơn đã khẳng định được khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế vượt trội so với một số cây trồng khác. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình và nâng cao hơn nữa giá trị cây gấc ở đây đang còn nhiều vấn đê đặt ra. 

Tháng 3/2014, theo chủ trương của Hội Nông dân huyện, vợ chồng anh Nguyễn Quang Dũng ở Xóm 9, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn nhận trồng 120 bầu gấc giống lai đen trên đất vườn nhà. Nhờ đầu tư  và chăm sóc cây gấc đúng kỹ thuật, sau gần 1 năm chăm sóc, vườn gấc của anh cho mùa quả đẹp, bình quân đạt 30 - 35 quả/cây, sản lượng đạt trên 5 tạ gấc quả, với giá bán 7 ngàn đồng/kg, anh Dũng thu 4 - 5 triệu đồng/sào trên đất bỏ hoang, cao gấp 4 - 5 lần so với một số cây trồng tuyền thống .
Nông dân xã Tào Sơn (Anh Sơn) thu hoạch gấc.
Nông dân xã Tào Sơn (Anh Sơn) thu hoạch gấc.
Theo ông Hà Đức Đoàn, Chủ tịch Hội nông dân xã Lĩnh Sơn, thì chủ trương đưa cây gấc vào trồng trên đất vườn tạp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân bước đầu được triển khai trên địa bàn với số lượng 2.311 bầu gấc tại 58 hộ dân, bình quân 40 gốc/hộ. Mô hình đã cho thu hoạch gần 3 tấn quả, bình quân đạt 1,5 kg/quả, cao hơn giống gấc bản địa lâu nay. Từ kết quả đó, vụ xuân năm 2015, xã vận động bà con tiếp tục cải tạo vườn tạp, đất đồi kém hiệu quả để mở rộng diện tích. 
Còn ở xã Tào Sơn, vụ xuân năm 2014, trồng 14.000 gốc gấc lai đen trên đất vườn tạp, đồi vệ, cao cưỡng của 102 hộ nông dân, có nhiều hộ trồng từ 500 - 700 gốc/hộ. Ông Hoàng Văn Cầm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tào Sơn, cho biết: Nhiều xóm bà con chủ động đầu tư cột bê tông, giàn nhà lưới, khoan giếng để trồng gấc. Qua năm đầu triển khai, mô hình đạt 7 - 8 tạ/sào, tương đương 14 - 16 tấn/ha, cho thu nhập từ 14 - 21 triệu đồng/sào, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô (3 vụ ngô/năm đạt 5 - 6 triệu đồng /sào). Từ hiệu quả đó, vụ xuân 2015, xã chủ trương nhân rộng diện tích trồng gấc trên đất đồi vệ, đất màu và đất vườn tạp.
Qua thực tế cho thấy, gấc là mặt hàng nông sản rất được ưa chuộng trên thị trường nội, ngoại tỉnh. Lâu nay, nhiều gia đình triển khai trồng gấc song quy mô nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường. Để nâng cao thu nhập cho người dân, Hội Nông dân huyện Anh Sơn phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện liên kết với Công ty Nafoods (Công ty CP thực phẩm Nghệ An chi nhánh trụ sở tại Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu) triển khai mô hình dự án trồng 66 ha gấc lai đen tại 21 xã, thị trên địa bàn huyện. 
Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn, cho biết: Về phía công ty đã cung ứng trên 100 ngàn bầu giống, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc gấc, cam kết thu mua sản phẩm cho dân với giá 7 ngàn đồng/kg trong vòng 3 năm liên tục. Qua thực hiện trong năm đầu, bình quân thu nhập các mô hình đạt  4 - 5 triệu đồng/sào, các xã Hoa Sơn, Tào Sơn năng suất gấc cao vượt trội. Sản phẩm được công ty thu mua tại ruộng. Năm 2015, huyện tiếp tục vận động bà con cải tạo đất, vườn, phấn đấu trồng mới 10ha gấc, đưa diện tích gấc lai hàng hóa toàn huyện đạt 76ha.
Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì việc nhân rộng diện tích và phát huy hiệu quả mô hình trồng gấc lai trên địa bàn huyện Anh Sơn đang gặp một số khó khăn cần tháo gỡ. Đó là tình trạng gấc bị chết do hạn hán và thiếu sự theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ công ty hoặc cán bộ kỹ thuật của hội; tỷ lệ gấc đực chiếm tỷ lệ cao, gây tâm lý lo ngại trong dân. Ông Hà Đức Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lĩnh Sơn, cho biết: Bước vào triển khai trồng gấc theo mô hình, xã nhận về 2.311 bầu giống thì có 1.246 bầu gấc là giống đực, 786 gốc chết vì hạn. Bên cạnh đó, công tác tập huấn kỹ thuật, công tác chỉ đạo tại các địa phương còn thiếu sự triệt để dẫn đến tâm lý trồng theo kiểu “được chăng hay chớ”, chưa tưới nước thường xuyên, chưa thiết kế rãnh, hố trồng đảm bảo kỹ thuật dẫn đến tình trạng ngập úng cây.
Lương Mai 

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.