Thanh Chương: sông cạn, ruộng khô nông dân cấy trét

(Baonghean.vn) - Vụ xuân năm nay toàn huyện Thanh Chương dự kiến gieo cấy trên 8000 ha lúa các loại. Nhờ làm tốt công tác chuận bị nên người dân đang tích cực xuống đồng. Tuy nhiên do các nguồn nước đều cạn kiệt nên nhiều nơi đang phải cấy trét giữa trời mưa rét rất vất vả. Một số diện tích nhỏ lẻ ở cuối nguồn nước đang nằm chờ trời đợi nước.

1
Nhiều trạm bơm trơ "nồi hông"

6 sào ruộng của gia đình của chị Nguyễn Thị Thúy ở xóm 3 xã Thanh Văn huyện Thanh Chương, nằm cách trạm bơm khoảng 1km vẫn đang nằm trong tình trạng cấy trét do thiếu nước hơn một tuần lễ nay.

Vụ Đông Xuân năm nay xã Thanh Văn gieo cấy khoảng trên 200 ha lúa. Hiện tại chỉ có khoảng 60% diện tích có nước cấy, còn lại vẫn còn trông chờ đến nguồn nước chính là trạm bơm Rạng. Nhưng do nước sông Lam cạn đến mức kỷ lục, trạm bơm Rạng hiện có 4 ống hút nước, chỉ được một ống hoạt động được còn lại trơ nồi hông.

1
Chị Nguyễn Thị Thúy và người dân xóm 3 xã Thanh Văn phải cấy trét do thiếu nước.

Không chỉ riêng xã Thanh Văn, hiện nay toàn huyện có rất nhiều địa phương nằm trong tình trạng thiếu nước. Nguyên nhân vẫn là do lượng mưa giảm so với những năm trước nên sông ngòi, hồ đập đều thiếu nước. Để giải quyết tình trạng này, ngành chức năng đang có kế hoạch tiết kiệm nước tối đa để sản xuất vụ xuân.

Ông Nguyễn Trí Hiệp – Giám đốc Công Ty thủy lợi huyện Thanh Chương cho biết, do thời tiết diễn biến phức tạp nên đến thời điểm này một số hồ đạp cạn nước, vì vậy bà con nhân dân nên có phương án tiết kiện nước đến mức tối đa để phuc vụ cho việc cấy vụ xuân.

1
Số lúa đã cấy trước đó cũng không đủ nước để phát triển, nhiều thửa ruộng khô chờ trời, đợi nước.

Việc cung ứng nước đang là mục tiêu, trách nhiệm của các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Tuy nhiên trong bối cảnh các nguồn nước đều cạn kiệt thì dù cố gắng, khó khăn vẫn là điều không thể tránh, vì vậy cùng với các ngành chức năng người dân cần tập trung triệt để tiết kiệm, sử dụng hợp lý nguồn nước có như vậy mới đảm bảo việc cấy hết diện tích.

Đình Hà

Đài Thanh Chương

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.